MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SpaceX phóng thành công vệ tinh Starlink

30-01-2024 - 07:19 AM | Tài chính quốc tế

SpaceX phóng thành công vệ tinh Starlink

Rạng sáng 30/1 (theo giờ Việt Nam), hãng thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công một loạt vệ tinh Internet Starlink bằng tên lửa đẩy Falcon 9.

Tên lửa đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Sứ mệnh của Starlink là gửi 23 vệ tinh Internet mới vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Tên lửa đẩy giai đoạn đầu của Falcon 9 sau đó đã được SpaceX cho hạ cánh xuống một tàu không người lái của hãng ở Đại Tây Dương.

SpaceX đã bắt đầu phóng các vệ tinh Starlink vào năm 2019. Tới thời điểm hiện tại, công ty này đã phóng hơn 5.000 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Trước đó, vào ngày 22/11, công ty thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã đưa thêm 23 vệ tinh Internet Starlink vào quỹ đạo. SpaceX cho biết vụ phóng tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo các vệ tinh được thực hiện từ Trạm Vũ trụ Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ vào lúc 2h47 sáng 22/11 theo giờ Mỹ (tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tầng đầu tiên của Falcon 9 đã quay trở lại và hạ cánh trên tàu không người lái mang tên "A Shortfall of Gravitas" tại Đại Tây Dương. Ngay sau đó, SpaceX đã xác nhận thông tin về việc triển khai 23 vệ tinh nói trên.

Theo SpaceX, Starlink sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao đến những địa điểm mà khả năng truy cập yếu, chi phí tốn kém hoặc hoàn toàn không có kết nối.

SpaceX, do tỷ phú Elon Musk thành lập năm 2002, đã phát triển và khai thác chòm vệ tinh Internet Starlink. Công ty này bắt đầu phóng các vệ tinh Starlink vào năm 2019. Kể từ đó đến nay, hơn 5.000 vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo thấp của Trái đất. Trong số này, hiện còn khoảng 4.500 vệ tinh đang hoạt động.

Theo Quỳnh Chi (T/h)

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên