MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng

Với khoản nợ 1.135 tỷ USD, Trung Quốc đang "tự sát" bằng phá giá

Với khoản nợ 1.135 tỷ USD, Trung Quốc đang "tự sát" bằng phá giá

Trung Quốc đã hạ tỷ giá tham chiếu khoảng 4,6% so với mức tỷ giá phiên 10/8/2015, nhằm thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, động thái này không chỉ tổn thương nhiều nền kinh tế khác mà còn quay lại ảnh hưởng đến chính những doanh nghiệp nội địa Trung Quốc.

Chứng khoán Trung Quốc hoảng loạn, một nửa cổ phiếu ngừng giao dịch

Chứng khoán Trung Quốc hoảng loạn, một nửa cổ phiếu ngừng giao dịch

Số cổ phiếu phải ngừng giao dịch đã tăng gấp đôi so với phiên hôm qua. Chỉ số Shanghai Composite ghi nhận mức giảm kỷ lục ngay sau khi thị trường mở cửa.

Cổ phiếu Alibaba cũng không thoát "án" giảm điểm

Cổ phiếu Alibaba cũng không thoát "án" giảm điểm

Cổ phiếu của “gã khổng lồ” thương mại điện tử nổi tiếng Alibaba đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi IPO, trong khi cổ phiếu của một hãng thương mại điện tử khác là JD.com cũng giảm tới 12%.

Trung Quốc: 745 cổ phiếu ngừng giao dịch để ngăn đà giảm

Trung Quốc: 745 cổ phiếu ngừng giao dịch để ngăn đà giảm

​Các công ty Trung Quốc đã tìm ra một cách chắc chắn sẽ ngăn chặn được nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của họ: ngừng giao dịch.

Cổ phiếu Trung Quốc: Tăng 77% trong 4 ngày là ... tin buồn

Cổ phiếu Trung Quốc: Tăng 77% trong 4 ngày là ... tin buồn

Ở hầu hết các thị trường chứng khoán, mức lợi suất 77% trong 4 ngày chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư ngây ngất. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, tình thế lại đang ngược lại – ít nhất là đối với phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

Trung Quốc "đóng băng" hoạt động IPO để cứu thị trường

Trung Quốc "đóng băng" hoạt động IPO để cứu thị trường

Theo tài liệu vừa được nộp lên các sàn giao dịch chứng khoán của Trung Quốc tối nay (5/7), 10 công ty sẽ tạm hoãn IPO trên sàn Thượng Hải và 18 công ty khác hoãn IPO trên sàn Thâm Quyến.

Đằng sau quyết định hạ lãi suất của Trung Quốc

Đằng sau quyết định hạ lãi suất của Trung Quốc

Quỹ bình ổn tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro đã chính thức tuyên bố Hy Lạp mất khả năng thanh toán, động thái có thể khiến Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone ngay lập tức.

Chứng khoán Trung Quốc đã giảm 30%

Chứng khoán Trung Quốc đã giảm 30%

Hôm qua, cơ quan quản lý TTCK Trung Quốc đã tuyên bố sẽ điều tra và “nghiêm khắc” trừng trị những hành vi thao túng thị trường.

2.400 tỷ USD "bốc hơi" khỏi TTCK Trung Quốc

2.400 tỷ USD "bốc hơi" khỏi TTCK Trung Quốc

Tổng cộng chỉ số Shanghai Composite đã giảm 24% so với mức đỉnh được lập hôm 12/6, khiến ít nhất 2.400 tỷ USD vốn hóa đã “bốc hơi” (tương đương toàn bộ giá trị vốn hóa của TTCK Pháp).

Trở lên trên