MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Hà Văn Thắm

Hà Văn Thắm: Từ top 10 giàu nhất trên sàn chứng khoán đến bị can đối mặt 3 tội danh

Hà Văn Thắm: Từ top 10 giàu nhất trên sàn chứng khoán đến bị can đối mặt 3 tội danh

Nói đến Hà Văn Thắm hẳn nhiều người còn nhớ đến vị đại gia một thời gắn liền với các thương hiệu Ocean như Oceangroup, OceanBank, Ocean hospitality…cùng khối tài sản khổng lồ hơn 1.500 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thắm bị tống đạt cáo trạng, cổ phiếu OGC của Ocean group tăng trần 2 phiên liên tiếp

Ông Hà Văn Thắm bị tống đạt cáo trạng, cổ phiếu OGC của Ocean group tăng trần 2 phiên liên tiếp

Hơn 2 năm qua, sự lao dốc không phanh của cổ phiếu OGC đã khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. “Sự cố” Hà Văn Thắm khiến Ocean group loay hoay trong vòng xoáy dự phòng phải thu khó đòi.

“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý

“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hội sở Oceanbank, để hút khách hàng gửi tiền giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã “đi đêm lãi suất”.

Hà Văn Thắm cùng đồng phạm bị truy tố 3 tội danh

Hà Văn Thắm cùng đồng phạm bị truy tố 3 tội danh

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm tại Oceanbank...

Đại gia ngân hàng bị bắt, nhà nước mất 800 tỷ

Đại gia ngân hàng bị bắt, nhà nước mất 800 tỷ

Có hơn 800 tỷ đồng vốn nhà nước bị thoái vốn với giá 0 đồng. Đây là khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào ngân hàng bị thua lỗ và NHNN đã mua lại với giá 0 đồng. Cụ thể, ở đây là Tập đoàn Dầu Khí đầu tư vào OceanBank, cũng vì những sai phạm tại các ngân hàng thua lỗ này mà đại gia Hà Văn Thắm cùng hơn 40 người khác đã bị bắt giữ và sắp bị xét xử.

Thứ trưởng Bộ Công an: Bắt thêm một số đối tượng vụ Hà Văn Thắm

Thứ trưởng Bộ Công an: Bắt thêm một số đối tượng vụ Hà Văn Thắm

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết vụ án Hà Văn Thắm đang kết luận giai đoạn 2, bắt thêm một số đối tượng, dự kiến tháng 12 sẽ đưa ra xét xử.

Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác

Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác

Trong vụ án Hà Văn Thắm, có nhiều khách hàng là các tổ chức kinh tế lớn, có nhiều vốn Nhà nước như Tập đoàn Dầu khí,... có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về các khoản lãi ngoài để sử dụng cá nhân, hưởng lợi bất chính.

Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố

Nghe "lệnh sếp" chi lãi ngoài, hàng loạt Giám đốc của Oceanbank bị đề nghị truy tố

Ngoài các cá nhân bị đề nghị xử lý trong vụ án này còn giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác trong hệ thống Oceanbank, Cơ quan điều tra tiếp tục phân loại các đối tượng này và đề xuất xử lý giai đoạn bổ sung.

Thông qua “sân sau” Viptour – Togi, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 138 tỷ của OceanBank

Thông qua “sân sau” Viptour – Togi, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 138 tỷ của OceanBank

Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên lập khống 24 hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của Dự án StarCity Westlake chiếm đoạt 138 tỷ đồng.

Lộ diện các doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ngoài từ OceanBank

Lộ diện các doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ngoài từ OceanBank

Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank đã khai nhận chi trả tiền lãi ngoài hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhóm dầu khí.

Trở lên trên