MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Hạn hán, nhiễm mặn đe dọa ĐBSCL

Hạn mặn - tôm khan hiếm

Hạn mặn - tôm khan hiếm

Tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân thời gian qua, đặc biệt là đối với bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chính là lý do khiến lượng tôm cung cấp ra thị trường ngày càng trở nên khan hiếm, đẩy giá tôm lên cao, đặc biệt lại đang là thời điểm giao vụ.

Trước tình hình hạn hán: Người nông dân phải làm gì?

Trước tình hình hạn hán: Người nông dân phải làm gì?

Về vụ mùa, trước hết bà con nông dân các tỉnh ĐBSCL cần phải làm theo hướng dẫn của các nhà khoa học, theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt như canh tác lúa rõ ràng, phải có sự thay đổi.

ĐBSCL: Nông dân điêu đứng trong đại hạn

ĐBSCL: Nông dân điêu đứng trong đại hạn

Đã có 9/13 tỉnh, thành ĐBSCL công bố thiên tai do hạn, mặn. Mức độ thiệt hại mỗi tỉnh khác nhau nhưng con số thống kê sơ bộ không tỉnh nào thiệt hại dưới 100 tỉ đồng. Cơn đại hạn đã làm cho người nông dân vùng đồng bằng châu thổ này khổ sở đến vậy.

Vụ cà phê này coi như mất trắng...

Vụ cà phê này coi như mất trắng...

Trong căn chòi nhỏ tuềnh toàng, ông Y Blơ Niê, ở thôn Cư M’tao, xã Ea Sin, huyện Krông Buk (Đắk Lắk), nghèn nghẹn nhìn rẫy cà phê đang héo úa vì nắng hạn.

Miền Tây: Giữa tháng 4 mới có nước ngọt

Miền Tây: Giữa tháng 4 mới có nước ngọt

Ngày 5-4, thông tin từ Tổng cục Thủy lợi cho biết khu vực ven biểnĐông, tuy nước từ thượng nguồn đã về đến ĐBSCL nhưng do ảnh hưởng của triều cường nên hiệu quả đẩy mặn chưa cao.

118 hồ chứa nước ở Đắk Lắk trơ đáy

118 hồ chứa nước ở Đắk Lắk trơ đáy

Những ngày này, trên khắp cao nguyên và ngay tại tỉnh Đắk Lắk ở đâu đất đai cũng nứt nẻ, khô quạch. Hiện đang có 118/599 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh khô trơ đáy.

Đập thủy điện Don Sahong chắn ngang “tử huyệt” sông Mekong

Đập thủy điện Don Sahong chắn ngang “tử huyệt” sông Mekong

Đoạn sông chảy qua hai đảo Don Sahong và Don Sadam chỉ dài 7km nhưng được coi là “tử huyệt” của cả hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Đập thủy điện Don Sahong đang được xây chắn ngang khúc sông này.

Hạn hán ở hạ lưu sông Mekong: Thủ phạm là hệ thống đập thuỷ điện?

Hạn hán ở hạ lưu sông Mekong: Thủ phạm là hệ thống đập thuỷ điện?

Margaret Zhou, nhà môi trường học, chuyên gia về phát triển bền vững và nhân quyền, mới đây đã có bài phân tích về tình hình hạn hán ở vùng hạ lưu sông Mekong và việc Trung Quốc xả nước chống hạn hán trên tạp chí The Diplomat.

Thủy điện Xayaburi chặn dòng nước Mekong

Thủy điện Xayaburi chặn dòng nước Mekong

Nhóm PV đã ngược dòng Mekong để tìm hiểu vì sao con sông ảnh hưởng đến hàng chục triệu dân các nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam... hiện rơi vào tình cảnh hấp hối.

Trung Quốc, Lào xả nước: Phải chủ động, không phụ thuộc nhiều

Trung Quốc, Lào xả nước: Phải chủ động, không phụ thuộc nhiều

Dù đã chuẩn bị chu tất việc đón nước xả từ Lào, Trung Quốc nhưng nhiều tỉnh vẫn luôn chủ động cân đối và san sẻ nước cho các tỉnh hạ nguồn.

Trở lên trên