MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về “cầu thủ giàu nhất thế giới”: Gia thế cực khủng nhưng nhận lương chưa đến 3.000 USD/tháng để theo đuổi đam mê

12-11-2022 - 17:56 PM | Sống

Cầu thủ 24 tuổi Faiq Bolkiah luôn được gắn với danh xưng cầu thủ giàu nhất thế giới, giàu hơn cả Ronaldo hay Messi nhờ xuất thân từ Hoàng gia Brunei. Nhưng đây liệu có phải sự thật

Gia thế khủng nhưng không "giàu nhất thế giới" như lời đồn

Faiq Bolkiah là một trong 18 người con của Hoàng tử Jefri và là cháu trai của Quốc vương Hassanal của Brunei. Faiq sinh năm 1998 tại Los Angeles, Mỹ, mang hai quốc tịch Mỹ - Brunei nhưng theo đuổi sự nghiệp bóng đá châu Âu nhiều năm trước khi gia nhập CLB Chonburi ở Thái Lan vào năm 2021.

Sự thật về “cầu thủ giàu nhất thế giới”: Gia thế cực khủng nhưng nhận lương chưa đến 3.000 USD/tháng để theo đuổi đam mê - Ảnh 1.

Chân dung Faiq Bolkiah. Ảnh: Bleacher Report

Hoàng gia Brunei luôn có tên trong danh sách những Hoàng tộc giàu có nhất thế giới. Quốc vương Hassanal sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến 28 tỷ USD cùng BST chuyên cơ, xe sang trong đó có cả chiếc Rolls-Royce bọc vàng.

Cung điện Istana Nurul Iman của Hoàng gia được mệnh danh là cung điện dát vàng lớn nhất thế giới. Với tổng diện tích lên tới 200.000 m2 cùng gần 2.000 phòng, Istana Nurul Iman vượt xa so với cung điện Buckingham ở Anh và cung điện Madrid của Tây Ban Nha. Trong thập niên 90, hơn nửa số xe Rolls-Royces sản xuất trên toàn thế giới được mua bởi Hoàng gia Brunei. Sự giàu có của Hoàng tộc là nhờ lợi nhuận khổng lồ thu được từ nguồn dầu mỏ và khí đốt của quốc gia này.

Sự thật về “cầu thủ giàu nhất thế giới”: Gia thế cực khủng nhưng nhận lương chưa đến 3.000 USD/tháng để theo đuổi đam mê - Ảnh 2.

Cung điện Istana Nurul Iman của Hoàng gia Brunei. Ảnh: ST

Cha của Faiq, Hoàng tử Jefri cũng nổi tiếng là một "tay chơi" chịu chi. Ông được cho là chủ nhân hơn 2.300 chiếc xe sang bao gồm các thương hiệu Bentleys, Ferraris, Rolls-Royces, một du thuyền và nhiều bất động sản đắt đỏ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50, Jefri đã mời cả ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson sang Brunei biểu diễn một concert dành riêng cho gia đình mình.

Hoàng tử Brunei luôn ủng hộ con đường theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số của con trai. "Bố mẹ tôi luôn ủng hộ hết mình để tôi có thể đạt được ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá", Faiq tiết lộ, "Họ đã rèn luyện tôi kỹ càng cả về mặt tâm lý lẫn thể chất trong suốt những năm thơ ấu. Với tôi, bố mẹ chính là hình mẫu để tôi noi theo".

Sự thật về “cầu thủ giàu nhất thế giới”: Gia thế cực khủng nhưng nhận lương chưa đến 3.000 USD/tháng để theo đuổi đam mê - Ảnh 3.

Hoàng tử Brunei Jefri, cha của Faiq Bolkiah. Ảnh: ST

Xuất thân Hoàng gia cao quý, nhưng Faiq không giàu như báo chí vẫn đồn thổi, cũng không phải là Thái tử Brunei mà chỉ gọi Quốc vương Brunei là bác và không có khối tài sản 20 tỷ USD. Theo Bleacher Report, người đại diện của cầu thủ này từng lên tiếng khẳng định "Faiq không phải là cầu thủ giàu nhất thế giới. Thật vô nghĩa và chẳng có ích gì với cậu ấy khi bị gọi như vậy. Faiq chỉ là một cậu bé đang cố gắng theo đuổi sự nghiệp bóng đá mà thôi".

"Vượt giàu" theo đuổi đam mê

Sự nghiệp ở cấp CLB của hoàng thân Brunei khá mờ nhạt dù anh đã gắn bó với môn thể thao vua từ khi còn nhỏ. Cầu thủ 24 tuổi này từng gia nhập học viện ở Southampton và chơi bóng cho các đội trẻ danh tiếng như Chelsea, Arsenel, Leicester City nhưng không thể vươn lên đội 1. Năm 2020, anh gia nhập CLB Maritimo ở Bồ Đào Nha và cũng chưa một lần được chơi cho đội 1. Faiq kết thúc hợp đồng với đội bóng này vào cuối năm 2021.

Sau đó cầu thủ này trở lại châu Á thi đấu cho CLB Chonburi của Thái Lan tại giải Thai League 1. Kể từ khi gia nhập CLB Chonburi, Faiq Bolkiah được rất nhiều CĐV yêu thích, giúp đội bóng tăng doanh thu bán áo đấu cùng các giá trị thương mại khác. Cháu trai của Quốc vương Brunei được cho là sẽ ký tiếp hợp đồng mới sau những đóng góp tích cực vào lối chơi của Chonburi, theo Siamsport.

Sự thật về “cầu thủ giàu nhất thế giới”: Gia thế cực khủng nhưng nhận lương chưa đến 3.000 USD/tháng để theo đuổi đam mê - Ảnh 4.

Faiq Bolkiah đang chơi bóng cho CLB Chonburi. Ảnh: chonburifootballclub.com

Tờ báo này cũng tiết lộ mức lương khi mới gia nhập Thai League 1 của Faiq rơi vào khoảng 100.000 baht/tháng (~2.700USD). Faiq cho biết cậu hoàn toàn chi trả mọi thứ bằng tiền lương cầu thủ của mình và cảm thấy ổn với cuộc sống tại Thái Lan.

Faiq Bolkiah còn là trụ cột ở các đội trẻ của tuyển Brunei và từng là mang băng đội trưởng U22 Brunei tại SEA Games 30. Anh ghi 1 bàn trong 9 lần khoác áo ĐTQG.

Tuy sở hữu gia thế khủng nhưng Faiq được các đồng đội cũ mô tả là người "khiêm tốn, bình dị và cũng rất vui tính". "Tôi từng hỏi cậu ấy rằng vì sao lại muốn trở thành cầu thủ bóng đá khi gia đình đã quá giàu rồi. Và Faiq trả lời rằng những người anh em của cậu ấy đều chỉ ở nhà và không làm gì cả. Cậu ấy không muốn giống họ", cầu thủ chạy cánh của Leicester City, Kian Williams chia sẻ với The Athletic.

(Tổng hợp)

Hồng Nhung

Thể thao & văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên