MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ tạo nên xu thế phát triển kinh doanh thương mại tại khối đế chung cư

Tại Tp.HCM, với sự phát triển của thị trường bán lẻ và nhu cầu mua sắm của người dân, kinh doanh thương mại – dịch vụ tại các khối đế chung cư gần trung tâm thành phố đang là phân khúc có tiềm năng phát triển lớn.

Tiềm năng từ nhu cầu ngày càng cao của người dân

Theo Bảng xếp hạng FAST500, bán lẻ là một trong những ngành có tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam xếp thứ 6 về chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu, cao hơn một số thị trường đã phát triển như Singapore, Hồng Kông và Indonesia (Theo A.T. Kearney).

Với dân số hơn 95 triệu người, tỷ lệ người trẻ cao, khả năng tăng trưởng tốt, Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ toàn thế giới. Trên thực tế, đã có rất nhiều “ông lớn” nước ngoài như: Family Mart, Lotte Mart, 7-Eleven, H&M, E-Mart, B's Mart, Auchan…đã đổ bộ vào Việt Nam.

Nhu cầu thuê gia tăng, cuộc chiến mặt bằng bán lẻ tại trung tâm thành phố ngày càng khốc liệt và giá thuê ngày càng cao. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng tập trung phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ tại khu vực tiệm cận trung tâm thành phố.

Do đó, những dự án có diện tích sàn thương mại lớn tại các khối đế chung cư, tích hợp nhiều tiện ích, hấp dẫn nhiều đơn vị bán lẻ. Đặc biệt là tại các quận gần trung tâm thành phố do khan hiếm trung tâm thương mại quy mô trong khi nhu cầu mua sắm tại chỗ của người dân tại đây ngày càng lớn.

Sàn thương mại tại khối đế chung cư thu hút nhà đầu tư

Sở hữu mức giá thuê hợp lý so với các trung tâm thương mại cao cấp, nhiều nhà bán lẻ thay vì đầu tư vào các trung tâm thương mại lớn đã đầu tư vào các khối đế chung cư.

Nếu so sánh với trung tâm thương mại thuần túy thì trung tâm thương mại của chung cư dễ kinh doanh hơn. Bởi những nơi này sẽ phục vụ cho cư dân tại chỗ, nếu càng đông người ở thì việc buôn bán sẽ sầm uất.

Sự sôi động của thị trường còn đến từ nhu cầu của người tiêu dùng. Khách hàng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo, trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng, tiện nghi với giá cả hợp lý mà không cần phải di chuyển xa.

Nhận thấy tiềm năng của thị trường, hiện nay, khi phát triển các khu chung cư, nhiều chủ đầu tư đã xây dựng khu thương mại ngay tại khối đế nhằm khai thác, phát triển kinh doanh. Lợi thế thuộc về các trung tâm có vị trí cửa ngõ giao thương, dân số đông. Đặc biệt là những dự án sắp bàn giao và đi vào hoạt động.

Điển hình như Sàn thương mại Sunshine Avenue do Đất Xanh Đông Nam Bộ phát triển. Tọa lạc tại đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, TP. HCM, cách ngã tư An Dương Vương và Võ Văn Kiệt chưa đầy 150m. Nằm ngay cửa ngõ giao thương của TP. HCM, liền kề nhiều trường học, sàn thương mại tại đây được săn đón ngay từ khi dự án đang triển khai khi đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu khai thác kinh doanh.

Với vị trí đắc địa, Sunshine Avenue hứa hẹn đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh.

Sunshine Avenue là dự án đầu tiên tại Quận 8 thiết kế 7 tầng khối đế làm tiện ích, bao gồm 4 tầng giữ xe với tổng diện tích 12.063 m2 có sức chứa lên tới gần 500 xe ô tô cùng với hệ thống thang nâng hiện đại.

Tổng diện tích các sàn thương mại tại 03 tầng đế của dự án Sunshine Avenue là 4.883 m2, có thể khai thác các tiện ích công cộng như Siêu thị, Gym, Spa, Nhà hàng ăn uống… phục vụ cho cư dân sinh sống tại dự án và các cư dân sinh sống xung quanh.

Với tổng diện tích 4.883 m2, sàn thương mại tại Sunshine Avenue có thể khai thác kinh doanh siêu thị, Gym, Spa, nhà hàng…

Thu nhập và mức sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, do đó xu thế đầu tư để sở hữu những mặt bằng kinh doanh tại khối đế chung cư sẽ là xu thế tại quận 8. Một chuyên gia kinh tế cho biết.

Thông tin dự án Sunshine Avenue:

Số 162 đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, TP. HCM

Website: http://sunshineavenue.com.vn

Hotline: 08. 9876. 0101 - 0938 11 0606.

 

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên