MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACB có thêm 2 Phó Tổng giám đốc

26-01-2015 - 23:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Từ Tiến Phát và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ngân hàng ACB trong vòng 3 năm kể từ 23/1/2015.

Tóm tắt:

- Ông Từ Tiến Phát và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân được bổ nhiệm làm Phó TGĐ thời hạn 3 năm

- Ông Từ Tiến Phát từng đại diện cho ACB tham gia quản trị ngân hàng DaiABank từ năm 2011 và trở về ACB trong năm 2013

- Đến nay ACB có 7 Phó Tổng giám đốc trong ban điều hành

---------------

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, HĐQT bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng cá nhân của ACB trong 3 năm, từ ngày 23/1/2015 đến 22/1/2018.

HĐQT ACB cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Vân giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Quan hệ đối ngoại ACB trong 3 năm, cùng thời gian với ông Từ Tiến Phát.

Ông Từ Tiến Phát không phải là cái tên xa lạ trong giới ngân hàng. Ông Phát sinh năm 1974, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông có học vị Thạc sĩ kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng. Ở ACB, ông Phát đã có nhiều năm gắn bó.

Năm 2011, ông Từ Tiến Phát là đại diện cổ đông của ACB tham gia vào Hội đồng quản trị của Ngân hàng Đại Á (nay đã sáp nhập vào HDBank).

Đến tháng 6/2013, tại thời điểm Đại hội cổ đông của DaiABank bàn về việc sáp nhập với HDBank, ông Phát đã từ nhiệm và quay về ACB – minh chứng rằng ACB đã thoái vốn khỏi DaiABank như lời ông Tổng giám đốc của nhà băng này là ông Đỗ Minh Toàn từng phát biểu trước cổ đông.

Như vậy với sự bổ nhiệm này, Ban điều hành của ACB hiện có 7 Phó Tổng giám đốc, gồm: : Ông Bùi Tấn Tài; Ông Nguyễn Đức Thái Hân; Ông Nguyễn Thanh Toại; Bà Nguyễn Thị Hai; Ông Lê Bá Dũng; ông Từ Tiến Phát và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân.

 

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên