MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACB khẳng định vẫn đang giữ số cổ phần mà công ty của bầu Kiên đã thế chấp

19-09-2012 - 14:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Đại diện của ACB cho biết, chính bởi ACB vẫn đang giữ số cổ phần đó mà ông Kiên lại đi bán cho một công ty khác nên mới bị Cơ quan điều tra truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và hai cấp dưới tại công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội đã thế chấp hàng chục triệu cổ phần cho Ngân hàng TPCP Á Châu (ACB) nhưng sau đó lại bán cho một công ty thép trị giá hàng trăm tỷ đồng như báo Công an Nhân dân online đã đưa tin sáng nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Thanh Toại, phó TGĐ của ngân hàng ACB.

Thưa ông, có ý kiến cho rằng, việc ông Nguyễn Đức Kiên thế chấp một lượng lớn cổ phần, trị giá tới hàng trăm tỷ đồng cho ACB, nhưng sau đó lại đem số cổ phần này đi bán cho công ty khác sẽ khiến cho ACB có nguy cơ mất trắng số tiền này, thông tin đó có đúng không?

Ông Nguyễn Thanh Toại: Số cổ phần mà ông Kiên đã thế chấp cho ACB thì chúng tôi khẳng định hiện nay ACB vẫn giữ số cổ phần đó.

Và chính bởi ông Kiên lại đi bán lại số cổ phần đã thế chấp cho ngân hàng cho một công ty khác, nên ông Kiên mới bị Cơ quan điều tra truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàn toàn không có chuyện ACB có nguy cơ mất trắng số tiền này.

Kể từ sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên và tiếp đó là ông Lý Xuân Hải, ngân hàng ACB đã chịu nhiều áp lực và gặp khó khăn về thanh khoản do nhiều người giảm niềm tin vào ngân hàng, vậy tình hình của ACB hiện nay ra sao thưa ông?

Sau vụ khủng hoảng đó, chúng tôi đã dành lại niềm tin của khách hàng, và cho đến thời điểm này, tôi khẳng định tình hình thanh khoản của ACB hoàn toàn ổn định. Người dân cũng đã gửi tiền, vàng trở lại ngân hàng nhờ các chính sách ưu đãi về lãi suất.

Ngày hôm qua có tin ACB ngừng mua vàng miếng SJC do e ngại vàng giả và chờ đợi chính sách mới, vậy nguyên nhân thực sự có phải như thế?

Việc chúng tôi tạm dừng mua vàng miếng SJC trong ngày hôm qua là có thật. Nguyên nhân là do trên thị trường có thông tin xuất hiện vàng SJC giả, vì thế chúng tôi đã yêu cầu các chi nhánh tạm ngưng mua vàng SJC để chờ hướng dẫn.

Đến ngày hôm nay, ngay từ đầu giờ sáng, chúng tôi đã có hướng dẫn tới các chi nhánh và đã mua vàng SJC trở lại bình thường ngang giá thị trường.

Với những người có vàng gửi tại ngân hàng và có nhu cầu rút ra để bán trong bối cảnh giá cao hiện nay, ACB cũng sẵn sàng mua lại để khách hàng khỏi mất công đi bán.

Vâng, xin cảm ơn ông!

Thành Hưng (thực hiện)

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên