MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ANZ: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam chưa đủ?

08-07-2014 - 14:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo chuyên gia của ANZ, mặc dù dự trữ ngoại hối chính thức duy trì mức tăng trong trong ba năm trở lại đây, thì mức tăng này vẫn là khá thấp so với các nước trong khu vực.

Trong bản báo cáo mới nhất ngày 8/7/2014, chuyên gia kinh tế Eugenia Fabon Victorino, phụ trách khu vực Asia Pacific của ngân hàng ANZ đặt ra câu hỏi: Liệu dự trữ ngoại hối chính thức của Việt Nam đã đủ chưa?

Theo ANZ, nhờ có thặng dư cán cân thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tăng được đáng kể lượng dự trữ ngoại hối chính thức. Theo một vài tuyên bố của các quan chức NHNN, dự ngoại hối đã tăng 10 tỷ USD kể từ đầu năm, đạt hơn 35 tỷ USD.

Ngày 1/6 vừa qua, NHNN cũng công bố từ 15/7/2014, dự trữ ngoại hối sẽ bao gồm cả vàng và tiền gửi ngoại tệ của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại NHNN.

“Do sự thiếu minh bạch từ ngân hàng trung ương, chúng tôi đặt câu hỏi liệu dự trữ chính thức của đất nước là đủ?”, báo cáo của ANZ nhấn mạnh.

Theo chuyên gia của ANZ, mặc dù dự trữ ngoại hối chính thức duy trì mức tăng trong trong ba năm trở lại đây, thì mức tăng này vẫn là khá thấp so với các nước trong khu vực nếu tính theo tuần nhập khẩu.

Thay vì đưa ra các con số cụ thể, cách giải thích mới về dự trữ ngoại hối (chính thức) sẽ càng khiến cho chỉ số này khó thể hiện đầy đủ lượng ngoại hối chuyển về Việt Nam.

Tại báo cáo hồi tháng 6/2014, ANZ nhận định dự trữ ngoại hối của Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực.

hangnt

Diễn đàn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên