MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo rủi ro tỉ giá dịp cuối năm

29-07-2011 - 08:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 28-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tăng trưởng tín dụng ngoại tệ sáu tháng đầu năm là 13% còn nội tệ chỉ 3%.

Ngày 28-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tăng trưởng tín dụng ngoại tệ sáu tháng đầu năm là 13% còn nội tệ chỉ 3%.

Do vậy, điều đáng cảnh báo là rủi ro về tỉ giá cuối năm, khi nợ ngoại tệ đáo hạn sẽ gây áp lực rất lớn cho tỉ giá.

Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bình luận lãi suất vay VND cao liên tục trong thời gian qua khiến ít DN trả được lãi nếu vay. Thực tế có không ít DN trả đáo hạn trước vì càng vay càng chết. Mặt khác, chênh lệch lãi suất vay VND cao gấp gần ba lần USD nên DN đổ đi vay USD.

Theo L.Thanh

Pháp luật TPHCM

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên