MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếm đoạt tài sản đang thế chấp ngân hàng

04-10-2014 - 08:44 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngôi nhà gỗ, 5 gian, 2 tầng, tài sản đang được thế chấp 4 tỷ đồng tại ngân hàng “bỗng dưng” bị tháo dỡ, chiếm đoạt trước sự bất lực của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Công Lợi, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (Agribank Hương Khê), cho biết, năm 2012, ông Nguyễn Kim Chính - Giám đốc Cty TNHH Tân Xuân Quyền (xã Phú Phong, Hương Khê) thế chấp ngôi nhà gỗ dỗ, khoảng 200m3 gỗ, 5 gian, 2 tầng, tại Agribank Hương Khê với số tiền 4 tỷ đồng, thời hạn thế chấp đến cuối năm 2014.

Trong khi tiền lãi nhiều tháng chưa trả cho ngân hàng, ngày 16/9, ông Nguyễn Kim Chính đưa hàng chục người đến ngang nhiên tháo dỡ ngôi nhà đưa đi nơi khác.

“Nhận được tin báo ngôi nhà bị tháo dỡ, lãnh đạo ngân hàng đến đề nghị dừng lại để giải quyết nhưng đành bất lực trước sự hung hãn của nhiều đối tượng”, Giám đốc Agribank Hương Khê bức xúc nói.

Theo tố cáo của ông Nguyễn Công Lợi, chính ông Nguyễn Kim Chính trực tiếp đứng chỉ đạo việc tháo dỡ ngôi nhà. “Khi hỏi ông Chính tại sao tài sản đang thế chấp lại cho người tháo dỡ, ông ấy cho biết do nợ nần bên ngoài nên bị xiết nợ”, ông Lợi nói.

Thấy sự việc phức tạp, Giám đốc Agribank Hương Khê báo cáo lãnh đạo xã Phú Phong xuống bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng xã Phú Phong đành bó tay trước sự hung hãn của nhiều đối tượng. “Chúng tôi có mặt khi ngôi nhà đang bị tháo dỡ nhưng hoàn toàn bất lực. Lực lượng của xã quá mỏng không đủ để ngăn cản những thành phần tháo dỡ nhà”, ông Phan Trọng Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phong nói.

Giám đốc Agribank Hương Khê cho biết thêm, để phòng trường hợp các đối tượng manh động dẫn đến xô xát, nên phía ngân hàng đã báo với lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, song sau nhiều cuộc gọi vẫn không thấy bóng dáng Công an huyện đến hiện trường.

Về việc này, ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đây là quan hệ dân sự do hai doanh nghiệp làm ăn ký hợp đồng với nhau. “Việc vi phạm hợp đồng với nhau doanh nghiệp sẽ khởi kiện vấn đề dân sự. Nếu tài sản này đã được kê biên Công an huyện mới đến giải quyết”, ông Vượng nói.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong việc lãnh đạo Agribank báo Công an huyện đến để phòng trường hợp xảy ra vấn đề an ninh trật tự, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho rằng, việc đó là của... chính quyền địa phương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê cho biết, tại cuộc họp Thường vụ Huyện ủy mới đây, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện đã phê bình ông Đặng Quốc Vượng. “Thường trực Huyện ủy đã có công văn giao cho ba ngành nội chính phối hợp với ngân hàng kiểm tra, báo cáo sự việc”, ông Vinh nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hương Khê, khi nhận được tin báo của người dân về vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, lực lượng công an phải có mặt ngay để nắm tình hình chứ không thể nói việc đó là của chính quyền được. “Nếu như lúc đó xảy ra xô xát, lực lượng công an xã không thể giải quyết được. Từ một việc dân sự sẽ dẫn đến vụ việc hình sự ai sẽ chịu trách nhiệm đây” - ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Công Lợi, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (Agribank Hương Khê), cho biết, năm 2012, ông Nguyễn Kim Chính - Giám đốc Cty TNHH Tân Xuân Quyền (xã Phú Phong, Hương Khê) thế chấp ngôi nhà gỗ dỗ, khoảng 200m3 gỗ, 5 gian, 2 tầng, tại Agribank Hương Khê với số tiền 4 tỷ đồng, thời hạn thế chấp đến cuối năm 2014.

Trong khi tiền lãi nhiều tháng chưa trả cho ngân hàng, ngày 16/9, ông Nguyễn Kim Chính đưa hàng chục người đến ngang nhiên tháo dỡ ngôi nhà đưa đi nơi khác.

“Nhận được tin báo ngôi nhà bị tháo dỡ, lãnh đạo ngân hàng đến đề nghị dừng lại để giải quyết nhưng đành bất lực trước sự hung hãn của nhiều đối tượng”, Giám đốc Agribank Hương Khê bức xúc nói.


hangnt

Theo Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên