MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân kéo nhau đi đổi vàng móp méo

14-01-2016 - 10:52 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 13-1, Công ty SJC bắt đầu mua lại vàng móp méo, vàng một chữ sau một thời gian tạm ngưng chờ xin hạn mức từ Ngân hàng Nhà nước.

Dù SJC được cấp hạn mức lên đến 30.000 lượng trong 6 tháng, nhưng sau khi nghe tin SJC mua lại loại vàng này, nhiều người sở hữu vàng một chữ, móp méo đã kéo đến trụ sở SJC để bán hoặc đổi sang vàng hai chữ.

Do nhu cầu đổi của tiệm vàng, người dân khá lớn nên Công ty SJC quy định mỗi lần đổi là 10 lượng trở lên, buộc người đổi nhỏ lẻ phải “ghép” lại với nhau, khá bất tiện và rủi ro.

Trong khi đó, nhiều tiệm vàng cho biết nhiều người mua vàng miếng SJC một chữ đã mang giấy biên nhận đến tiệm đòi đổi lại vàng hai chữ. Tiệm vàng phải thu vàng một chữ và đổi ngang cho họ, chịu lỗ 150.000 đồng/lượng.

 

Theo A.H.

Tuổi trẻ

Trở lên trên