MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu năm, “ăn”, “ngủ” cùng lãi suất

29-02-2008 - 09:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Khắp nơi, từ quán nước vỉa hè đến văn phòng, công sở và ngay cả trong các ngân hàng (NH), vấn đề lãi suất được “cập nhật” từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây

Phòng giao dịch không đủ chỗ cho khách đến gửi tiết kiệm

Sáng 28/2, tại trụ sở NH TMCP Đông Nam Á- SeaBank (16 Láng Hạ- HN), sau khi công bố chương trình ”Tiết kiệm cho triệu phú” với mức lãi suất 12%/năm và được nhận Vàng 9999, lượng khách hàng đến gửi tiết kiệm tăng vọt. Phòng giao dịch đã không đủ chỗ cho khách, bãi để xe của NH cũng được mở rộng gấp 3 lần so với bình thường. SeABank đã phải kê thêm bàn ở ngoài sảnh và huy động thêm nhân viên ở các bộ phận khác tư vấn cho khách.

Tại các NH có mức lãi suất cao, người ta xếp hàng dài gửi tiết kiệm. Ngược lại, ở những NH lãi sất vừa phải, một lượng khách rút tiền để gửi vào những NH lãi cao hơn cũng không ít. “Lãi suất cứ tăng vù vù thế này, khối người chạỵ lăng xăng rút tiền từ NH này, gửi sang NH kia. Kể cũng hay, năm ngoái thì chứng khoán “sôi” sung sục, năm nay lãi suất NH lại nóng không kém”- bạn tôi hài hước.

“Điểm mặt” những NH có mức lãi suất cao nhất hiện nay vẫn thuộc về khối TMCP. Có thể kể đến, SeaBank, Techcombank (với lãi suất các kỳ hạn từ 1- 12 tháng đều ở mức 12%/ năm), sau đó là SHB, ABBank, ACB, Sacombank...

Thời gian điều chỉnh lãi suất không còn theo tháng hay quý như trước đây mà hiện nay, các NH “cập nhật” tăng lãi suất từng ngày. Nhiều NH chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày đã 3 lần tăng lãi suất. Các chương trình tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm có quà tặng... cũng được đẩy mạnh ở một mức cao hơn.
Ngân hàng Nhà nước “thổi còi” lãi suất

Trước thực trạng lãi suất tăng ồ ạt, NH này chạy đua với NH kia, chiều 26-2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công điện gửi các chi nhánh NHNN, NH thương mại trong đó yêu cầu các NH phải thực hiện việc huy động vốn theo nguyên tắc lãi suất không âm và không được vượt quá 12%/năm (1%/tháng).

Biện pháp này nhằm chấn chỉnh tình trạng tăng lãi suất huy động chóng mặt trong những ngày qua dẫn đến tình trạng chạy vốn tiền gửi từ NH này sang NH khác. Công điện cũng cho biết, NH NHNN đã và đang có những biện pháp nhằm hỗ trợ vốn thanh toán cho các NH, đặc biệt là các NH cổ phần nhỏ.

Ngay khi nhận được công điện, nhiều NH có mức lãi suất cao trên 12% đã có những điều chỉnh. Sáng 26/2, NH TMCP Đông Nam Á (SeABank) ban hành sản phẩm tiết kiệm mới “Tiết kiệm cho triệu phú” với mức lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng đều là 14,4%/năm. Tuy nhiên, ngay chiều hôm đó, NH này đã thông báo điều chỉnh về mức 12%/ năm cho các kỳ hạn từ 1- 13 tháng.

Mặt khác, SeAbank cũng đưa ra chương trình tặng vàng 9999 cho khách hàng gửi tiết kiệm với các điều kiện về số lượng tiền gửi theo quy định của SeABank. Cũng vậy, sau khi điều chỉnh lên mức “lãi suất kỷ lục” 14,2%/ năm, ngày 27/2, NH TMCP Kỹ thương VN đã có thông báo chính thức giảm mức lãi suất các kỳ hạn từ 1- 12 tháng về 12%/ năm.

Như vậy, mức trần cho lãi suất huy động VND theo quy định của NHNN là 12%. Điều này cũng có nghĩa cuộc đua lãi suất sẽ bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những NH có mức lãi suất vừa phải hiện nay chắc chắn vẫn sẽ có những điều chỉnh để thu hút và giữ chân khách hàng (tất nhiên, sẽ không vượt ngưỡng 12%/ năm). Và chắc chắn, các chương trình tiết kiệm dự thưởng, những ưu đãi cho khách hàng khi gửi tiết kiệm cũng sẽ được đẩy mạnh để hút vốn trên thị trường.

Theo Nha Trang
KT & ĐT

tramy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên