MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều chỉnh tỷ giá 1%: Gỡ khó cho xuất khẩu thủy sản

11-05-2015 - 10:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá thêm 1% trong những ngày qua được kỳ vọng sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu thủy sản thời gian tới.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, USD tăng giá mạnh so với đồng tiền của nhiều nước, trong đó có những nước cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam như: Indonesia, Malaysia, Ấn Độ. Trong khi những nước này thả nổi tỷ giá, tại Việt Nam, tỷ giá được neo với USD ở biên độ 2%. Việc Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá thêm 1% trong những ngày qua được kỳ vọng sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu thủy sản thời gian tới.

90% hợp đồng xuất khẩu thủy sản của cả nước nói chung được thanh toán bằng USD. Vì thế nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, với việc điều chỉnh tỷ giá , các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, chủ yếu là các doanh nghiệp xuất sang Mỹ mới được hưởng lợi trực tiếp, còn các doanh nghiệp xuất các thị trường khác như: Nga, Nhật, EU… không hưởng lợi từ việc điều chỉnh này.

 

Theo Kiều Oanh

Hồng Cúc

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên