MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm 350 nghìn đồng, giá vàng xuống dưới 41,75 triệu đồng/lượng

07-05-2013 - 09:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Nối tiếp đà giảm 300 nghìn đồng/lượng ngày hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục rớt mạnh.

Lúc 9h00, giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) và vàng miếng SJC của tập đoàn DOJI cùng giao dịch tại 41,45 – 41,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 350 nghìn đồng mua vào và 200 nghìn đồng bán ra so với cuối giờ chiều hôm qua.

Các ngân hàng như Techcombank, Sacombank, Eximbank, DongABank, ACB mua vàng phổ biến từ 41,45 - 41,48 triệu đồng/lượng trong khi bán ra từ 41,68 - 41,75 triệu đồng/lượng.

Tổng cộng từ sáng hôm qua tới thời điểm này, giá vàng đã giảm từ 500 – 650 nghìn đồng/lượng – mức giảm rất mạnh.

Nếu như hôm qua, giá vàng giảm chủ yếu do giá USD ngoài thị trường tự do lao dốc và nhu cầu vàng của các ngân hàng giảm thì hôm nay giá vàng giảm có phần nguyên nhân từ thị trường thế giới.

Trong phiên qua, giá vàng đánh mất đà tăng do các quỹ ETF tiếp tục bán vàng bất chấp việc ECB tuần trước giảm lãi suất và Fed duy trì chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD hàng tháng. Nhiều nhà đầu tư e ngại, động thái của các quỹ cho thấy dù chính sách tiền tệ có nới lỏng đi nữa thì vàng giờ đây cũng không còn nhiều hấp dẫn, ít nhất là trong ngắn hạn, thay vào đó, dòng tiền có thể chuyển hướng sang các tài sản rủi ro, đặc biệt là chứng khoán. Hôm qua, chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng giảm tiếp khi số liệu thống kê cho thấy, sau phiên bán ra hôm qua, nắm giữ vàng của các quỹ đang ở mức thấp mới của 3 năm trở lại đây, trong đó SPDR chỉ còn giữ 1.062,3 tấn – thấp nhất kể từ tháng 8/2009.

Trở lại thị trường vàng trong nước, ngoài tác động từ thế giới, nguyên nhân giá vàng sáng nay hạ vẫn có phần quan trọng từ nhu cầu giảm. Còn 3 tuần nữa, các NHTM phải tất toán xong trạng thái vàng song đến thời điểm này nhiều nhà băng đã công bố không còn bị âm trạng thái, trong đó có hai “ông lớn” về kinh doanh vàng là ACB và Đông Á.

NHNN trong khi đó liên tục tăng cung ra thị trường thông qua các phiên bán đấu thầu. Tổng cộng 13 phiên bán ra, đã có hơn 14 tấn vàng được các doanh nghiệp và NHTM có quan hệ mua bán vàng miếng với NHNN mua hết. Sáng nay, 1 tấn vàng nữa, tương đương 26.000 lượng được bán và NHNN cho biết sẽ chưa dừng bán đấu thầu cho đến khi nào cung gặp cầu. Trong thời gian gần, dự kiến có khoảng 10 tấn vàng nữa được bung ra.

Nỗ lực giảm giá của vàng trong nước sáng nay đã giúp co hẹp khoảng cách với vàng thế giới, về còn 4,8 triệu đồng/lượng. Sáng hôm qua khoảng cách này là 5 triệu đồng.

Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên