MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện đại, hại thân

10-11-2013 - 19:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Mất tiền oan vì mua hàng trên mạng, phí điện thoại, internet gia tăng đột biến vì bị người khác “móc” trộm mạng, tiền trong tài khoản không cánh mà bay đã làm cho người dân hoang mang.

Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thì tội phạm về công nghệ thông tin càng gia tăng.

Mất tiền oan vì mua hàng trên mạng, phí điện thoại, internet gia tăng đột biến vì bị người khác “móc” trộm mạng... đặc biệt là tiền trong tài khoản bỗng nhiên không cánh mà bay đã làm cho người dân hoang mang. Mới đây, cơ quan CSĐT, Công an TP. Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Bùi Thanh Phong, sinh 1981, ngụ tại phường An Phú, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mạng xã hội có lượng truy cập lớn facebook, Phong đã lập nickname cho mình và rao bán các loại điện thoại “đẳng cấp” như iPhone 4s, iPhone 5, iPad 3... Với những lời mời chào hấp dẫn như hàng “xách tay”, máy mới 100%, giá rẻ hơn thị trường 25 – 30% tùy loại... Phong đã dẫn dắt khá nhiều khách hàng ngờ nghệch vào ma trận bằng “vốn công nghệ thông tin” của mình.

Tại cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ của cơ quan CSĐT, Phong đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phong khai nhận, đã sử dụng công nghệ thông tin để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của 159 người.

Hay như vụ chị T. đã bị một đối tượng thông qua mạng internet lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi vào đầu tháng 9/2013, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo chị T. khai báo với cơ quan công an, thì trong lúc sử dụng máy tính, chị nhận được thông báo chúc mừng đã trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi của một ngân hàng. Để nhận được phần này, chị T. phải đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình và cung cấp mã xác thực mật khẩu sử dụng một lần (OTP).

Song, sau khi chị T. đã thực hiện mọi thủ tục để “nhận thưởng”, nhưng vẫn không nhận được tiền thưởng. Sinh nghi, chị T. lập tức thoát ra khỏi chương trình và tắt máy tính. Nhưng chị T. đã không biết rằng, cùng lúc đó số tiền trong tài khoản ngân hàng của chị đã bị đối tượng lừa đảo cuỗm hết.

Nhận thấy đây là một vụ lừa đảo mà các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để lừa đảo các bị hại và có thể gây hại đến nhiều người, Phòng Cảnh sát, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc và tìm ra manh mối.

Đối tượng lừa đảo là Cao Xuân Dương, sinh năm 1991, trú tại xã Nam Dương (Nam Trực, Nam Định). Khi đối tượng đang tiếp tục trộm cắp thông tin cá nhân của người sử dụng máy tính thì bị bắt quả tang và bị dẫn giải về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đây là thủ đoạn của một số đối tượng đã sử dụng để lấy được OTP do ngân hàng gửi về, sau đó lấy cắp tiền từ các tài khoản. Do vậy, mọi người cần hết sức cẩn thận khi nhận được tin nhắn mời chào trên điện thoại hoặc trên các trang mạng xã hội, để tránh bị trở thành nạn nhân cho các chiêu trò lừa bằng công nghệ thông tin.

hangnt

Theo Thời báo ngân hàng

Trở lên trên