MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tháng 2 tăng kỷ lục

25-02-2008 - 13:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo một nguồn tin chưa chính thức từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2008 tăng kỷ lục trên 3,5%.

Trong năm 2007, mức lạm phát của Việt Nam đã lên trên 12,6%, vượt xa mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8,5%/năm.

Đặc biệt trong những tháng trở lại đây, giá tiêu dùng vẫn tăng đột biến bất chấp các biện pháp điều hành quyết liệt của Chính phủ. Cụ thể, tháng 12/2007 tăng 2,91%, tháng 1/2008 tăng 2,38%, và tháng 2/2008 tăng trên 3,5%.

Tính chung 3 tháng qua, lạm phát đã lên tới gần 8,8% và nếu chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay là trên 5,88%, chiếm tới trên 2/3 tốc độ tăng giá theo mục tiêu đề ra cho cả năm. Xem ra, nếu không có những đột biến, một năm thứ hai liên tiếp chúng ta lại phải chứng kiến tình trạng lạm phát vượt tăng trưởng kinh tế.

Một số chuyên gia còn nói đùa với nhau nhưng cũng rất có thể đúng là: "Chỉ cần quý I năm nay, lạm phát đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm". Điều này càng trở nên có cơ sở hơn khi một "liều thuốc kích thích" lạm phát chuẩn bị được công bố là việc tăng giá xăng dầu.

Theo Quỳnh Trang
Vnmedia

tramy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên