MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Techcombank nói gì về việc không chia cổ tức?

18-04-2015 - 18:09 PM | Tài chính - ngân hàng

Techcombank mặc dù nằm trong TOP ngân hàng lớn ở Việt Nam hiện nay nhưng tương lai nếu vị thế của Techcombank không tiếp tục được củng số thì việc rời ra nhóm các ngân hàng thuộc TOP trên sẽ xảy ra. Do đó, việc củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh sẽ là mục tiêu ưu tiên số 1.

Trong hệ thống các ngân hàng hiện nay có không ít các nhà băng không chia cổ tức cho cổ đông và Techcombank là 1 trong những trường hợp như vậy khi 4 năm qua không chia cổ tức. Chủ tịch HĐQT ngân hàng này ông Hồ Hùng Anh còn chia sẻ thêm tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2015 là dự kiến 3 – 5 năm nữa ngân hàng vẫn chưa có kế hoạch chi trả cổ tức có cổ đông.

Như vậy, cổ đông của Techcombank sẽ mất khoảng gần 10 năm đầu tư không được đồng lãi nào.

Chính vì thế cũng dễ hiểu khi vấn đề cổ tức được các cổ đông đề cập nhiều nhất trong phần thảo luận tại đại hội. Các cổ đông đã cho rằng, việc thường xuyên không chi trả cổ tức là Techcombank đã bỏ qua lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ.

“Cũng giống như việc nhân viên đi làm cuối tháng là phải có lương, chúng tôi đầu tư vào ngân hàng này bao nhiêu năm trời mà chưa thấy một đồng tiền lãi nào, kể cả là 1 – 2% để gọi là an ủi” – Một cổ đông nói với HĐQT Techcombank.

Thậm chí nhiều cổ đông đã yêu cầu ban lãnh đạo Techcombank phải nói rõ với họ và bao nhiêu năm nữa mới trả cổ tức hay là vĩnh viễn cổ đông của Techcombank sẽ không được nhận cổ tức?

Ông Hùng Anh thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên Techcombank gặp phải “phản ứng” của cổ đông. Song ông Hùng Anh cũng cho rằng, cổ đông nên nhìn nhận vấn đề cổ tức hài hòa trên nhiều phương diện. Việc lợi nhuận không chia (không trả cổ tức) là nhằm vào việc tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục củng cố và phát triển ngân hàng, hướng đén mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Techcombank.

“Trong bối cảnh huy động vốn khó khăn ngân hàng phải huy động mọi nguồn lực để giữ các chỉ số an toàn vốn và duy trì phát triển, tái đầu tư dài hạn. Do đó, việc chi trả cổ tức chưa được chúng tôi xem xét đến” – Ông Hùng Anh nói.

Bên cạnh đó, ngân hàng không thể bỏ qua xu thế hội nhập hiện nay. Gần đây, các NHTM cổ phần quốc doanh được nhà nước tăng vốn để chuẩn bị cạnh tranh, mục tiêu của NHNN sẽ có ngân hàng mang tầm cỡ khu vực.

Xét trong bối cảnh đó, Techcombank mặc dù nằm trong TOP ngân hàng lớn ở Việt Nam hiện nay nhưng tương lai nếu vị thế của Techcombank không tiếp tục được củng số thì việc rời ra nhóm các ngân hàng thuộc TOP trên sẽ xảy ra. Do đó, việc củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh sẽ là mục tiêu ưu tiên số 1 của Techcombank trong thời gian tới.

“Chúng tôi dự kiến thời gian 3 – 5 năm tới sẽ tiếp tục không chi trả cổ tức” – Người đứng đầu ngân hàng Techcombank “lật ngửa ván bài” với cổ đông.

Cũng theo ông Hùng Anh, việc trả cổ tức và niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với ngân hàng Techcombank là có sự liên quan mật thiết với nhau.

Cụ thể, ngân hàng này sẽ kiên trì với mục tiêu phát triển giá trị bền vững, an toàn vốn và cơ cấu vốn của ngân hàng... Một khi các chỉ tiêu này đảm bảo thì quyền lợi của cổ đông về cổ tức sẽ được đảm bảo và lúc đó ngân hàng cũng tự tin niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Chúng tôi là các cổ đông lớn nhưng tâm lý cũng như các cổ đông nhỏ là không muốn ôm đống giấy mà không biết giá trị của nó là bao nhiêu nhưng chúng ta không thể lên sàn khi mà mọi thứ vẫn còn chưa thật sự tốt, chưa thật sự phản ánh đúng tiềm năng của mình”.

Khánh Nhi

Hạnh Lệ

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên