MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạn con số tăng trưởng tín dụng

18-09-2014 - 19:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Vụ trưởng Vụ tín dụng cho biết tín dụng đến cuối tháng 8 tăng 5,82% so với cuối 2013 nhưng Thống đốc lại đưa ra con số hơn 6,2%.

Tăng trưởng tín dụng có lẽ là con số được nhiều người chú ý hiện nay. Cũng dễ hiểu khi nền kinh tế Việt Nam phát triển chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn tín dụng là chính.

Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, để cập nhật được số liệu tăng trưởng tín dụng thật của Việt Nam nhiều người đã phải thốt lên: Điều này thật chẳng dễ dàng!

Đơn cử, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Trường Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 16/9/2014, ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ Trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết: Tính Đến cuối tháng 8/2014 tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt 5,82% so với cuối năm 2013.

Tuy nhiên, tại báo cáo giải trình, phục vụ cho phiên chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 29/9 tới thì trưởng tín dụng đến ngày 29/8/2014 lại tăng 6,21% so với cuối năm 2013 và tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2013?

Con số chênh lệch không quá nhiều nhưng nó lại thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh như NHNN đánh giá là tín dụng đang bị “tắc” như hiện nay.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên thị trường bất ngờ với những con số tăng trưởng tín dụng của NHNN. Lật lại thời điểm cuối năm 2013, tại buổi họp báo tổng kết và triển khai nhiệm vụ ngành năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước (diễn ra chiều ngày 16/12/2013), Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Nguyễn Thị Hồng cho biết: Tín dụng đến ngày 12/12/2013 mới tăng 8,83% so với cuối năm 2012.

Dù không thừa nhận là tăng trưởng tín dụng không đạt mục tiêu đề ra nhưng bà Hồng nhấn mạnh nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ cao hơn năm năm 2012 (tăng trưởng tín dụng là 8,91%).

Và sau đó khoảng gần 1 tháng (tức tháng 1/2014), tại buổi gặp mặt các nhà báo thường xuyên cộng tác, hỗ trợ truyền thông cho ngành Ngân hàng, Ông Lê Đức Thọ - Chánh Văn phòng NHNN cho biết: Tăng trưởng tín dụng năm 2013 đã vượt mức kế hoạch đề ra, đạt mức 12,51%.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng tín dụng đã đột ngột tăng hơn 4%!

Vẫn biết rằng, tăng trưởng tín dụng là con số có thể thay đổi liên tục, thay đổi theo ngày. Nhưng việc cùng một thời điểm mà con số đưa ra bất nhất hoặc hay đổi một cách đột ngột khiến không ít người hoài nghi về độ chính xác. 

Thậm chí có người đặt câu hỏi, nhìn vào số liệu tăng trưởng tín dụng hiện nay, không loại trừ khả năng năm nay NHNN cũng sẽ "đột ngột vượt mục tiêu như năm ngoái".

Khánh Nhi

hangnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên