MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Sẽ có giải pháp cho thị trường ngoại tệ'

21-04-2009 - 21:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng suy luận dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều do nguồn từ ngân hàng là không nên và không có cơ sở.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã trao đổi với báo chí về hiện tượng tăng giá USD những ngày qua.


Theo Thống đốc, đâu là căn nguyên của cơn sốt trên thị trường ngoại tệ những ngày qua?

 

Chính sách tỷ giá vẫn được điều hành linh hoạt, theo tín hiệu cung cầu thị trường. Quý I, chúng ta có nhiều thuận lợi, và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xuất siêu, với mức khá lớn - 1,65 tỷ USD.

 

Đúng là có hiện tượng găm giữ, làm giá trên thị trường vài ngày qua.

 

Theo tôi có nhiều lý do, cũng có thể là tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đánh giá khủng hoảng và thông tin về nó có nhiều ý kiến trái ngược nhau, tôi không bình luận gì về các ý kiến này. Nhưng những ý kiến như vậy đã phần nào ảnh hưởng tới thị trường.

 

Chúng ta cũng phải bắt nguồn từ câu chuyện khủng hoảng thế giới để có biện pháp xử lý đúng đắn.

 

Vài ba hôm nữa, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành hữu quan để xem xét vấn đề này, ví dụ như Bộ Công an, quản lý thị trường, ủy ban nhân dân địa phương.

 

Trong hệ thống ngân hàng, nếu các đại lý, bàn thu đổi ngoại tệ nào không thực hiện đúng quy định, tôi sẽ buộc thu hồi ngay giấy phép, đồng thời giám đốc chi nhánh nơi cấp giấy phép đó cũng sẽ bị xem xét.

 

Việc các tổ chức có nguồn thu ngoại tệ không muốn bán lại cho ngân hàng cũng góp phần khiến cung cầu căng thẳng hơn. Có ý kiến cho rằng nên tái áp dụng quy định kết hối, buộc các tổ chức bán lại cho ngân hàng theo một tỷ lệ nào đó. Ông nghĩ sao?

 

Nhiều ngân hàng thương mại đã kiến nghị chuyện này. Nhưng quyền quyết định cuối cùng là của Thủ tướng, căn cứ theo quy định trong Pháp lệnh Quản lý Ngoại hối.

 

Thực ra chúng ta từng áp dụng biện pháp kết hối ngoại hối vào những năm 199-2001 và tôi thấy rất bình thường. Nay nếu thấy cần thiết phải áp dụng, Thủ tướng sẽ ra quyết định.

 

Cá nhân ông đánh giá thế nào về hiệu quả của gói kích cầu lần thứ nhất, hỗ trợ 4% vốn vay ngắn hạn?

 

Tôi đã tới 21 tỉnh tìm hiểu tình hình, trong đó có 4 tỉnh đi với Thủ tướng. Sắp tới sẽ có đánh giá sơ bộ hai tháng thực hiện.

 

Quyết định kích cầu của Chính phủ là đúng đắn và kịp thời, phần lớn các ý kiến đều đánh giá như vậy, ngay cả những người từng lên tiếng phê phán.

 

Chính sách hỗ trợ lãi suất lần thứ nhất nhằm giảm giá thành, duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm, vì thế có tác động mạnh mẽ.

 

Trước Tết âm lịch, nhiều doanh nghiệp hoang mang. Chính phủ giao sau Tết phải triển khai chủ trương này, nhưng tôi và anh em Ngân hàng Nhà nước quyết tâm làm sớm, như một tín hiệu để doanh nghiệp và người dân thấy rõ ràng Chính phủ có hành động.

 

Nếu không có chính sách này, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, công nhân mất việc.

 

Thị trường chứng khoán tuần qua tăng nóng, nhiều người đặt câu hỏi dòng tiền ở đâu ra. Các chuyên gia kinh tế lo ngại có thể một phần tiền từ vốn kích cầu đổ vào. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng cần có sự kiểm soát từ Ngân hàng Nhà nước. Ông nói sao?

 

Chứng khoán tăng nóng hay không tôi không bình luận. Tôi cũng cho rằng không nên thấy hiện tượng như vậy mà kết luận cho chỗ này hay chỗ kia.

 

Riêng về cho vay chứng khoán, dư nợ trong ngân hàng vẫn nằm ở mức 6.900 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Với gói kích cầu bù lãi suất của Chính phủ, ngân hàng cho vay nếu dự án khả thi và kiểm soát chặt trong quá trình giải ngân.

 

Suy luận dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều do nguồn từ ngân hàng là không nên và không có cơ sở.

 

Theo Song Linh
Vnexpress

thanhtu

Trở lên trên