Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng - Sáp nhập là cần thiết
Mua lại! Nhưng mua lại với giá nào? Cùng với đó là vấn đề thay đổi sở hữu. Đây có lẽ là những vấn đề khúc mắc nhất trong quá trình hợp nhất các ngân hàng hiện nay.
- 05-03-201540.000 tỷ đồng để tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng
- 21-01-2015Tái cơ cấu ngân hàng 2015: Đích ngắm nằm ở sở hữu chéo
- 13-01-2015Tái cơ cấu ngân hàng: Khó “bén duyên” với ngân hàng ngoại
- 09-12-2014Tái cơ cấu ngân hàng: Cổ đông lớn thao túng tinh vi!
- 13-11-2014Tái cơ cấu ngân hàng: Cần cái nhìn thấu đáo
Hai thương vụ sáp nhập ngân hàng đầu tiên trong năm 2015 đã lộ diện. Đó là trường hợp Ngân hàng Xăng dầu (PG Bank) hợp nhất với Ngân hàng Công thương (Vietinbank). Cặp đôi hợp nhất tiếp theo là Ngân hàng Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Sẽ còn bao nhiêu cặp đôi ngân hàng được sáp nhập, hợp nhất? Và số phận của bao nhiêu ngân hàng nữa sẽ phải đối diện trước câu chuyện tồn tại hay không tồn tại?
Theo Chí Sơn