MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc NHNN: Tín dụng nông nghiệp, nông thôn vẫn tăng cao

13-06-2013 - 12:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, trung bình mỗi năm tín dụng tam nông tăng 20%, đặc biệt trong 5 năm qua tín dụng tam nông tăng gấp 2 lần.

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát sáng ngày 13/6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã thông tin thêm về tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân (tam nông).

5 năm tín dụng tam nông tăng 2 lần

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, trong 5 năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, hệ thống Ngân hàng đã ưu tiên nguồn vốn cho phát triển tam nông. Và trên thực tiễn lĩnh vực này là chỗ dựa khi nền kinh tế đất nước trong thời gian khó khăn.

Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, trung bình mỗi năm tín dụng tam nông tăng 20%, đặc biệt từ năm 2010 khi Chính phủ ban hành cơ chế chính sách tín dụng cho lĩnh vực tam nông thì tín dụng lĩnh vực này tăng nhanh chóng, trong 5 năm qua tín dụng tam nông tăng gấp 2 lần. Tính đến ngày 31/12/2012 dư nợ tín dụng tam nông đạt 561.533 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm nay, tín dụng cả nền kinh tế chỉ tăng hơn 2% nhưng tín dụng tam nông tăng xấp xỉ 5%.

Như vậy, trong mấy năm gần đây, mặc dù tín dụng cho nền kinh tế tăng không cao nhưng tín dụng tam nông vẫn tăng cao.

Thông tin cụ thể về một số chương trình tín dụng ưu đãi với lĩnh vực tam nông, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, về tình hình cho vay mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2012-2013 theo Quyết định 311/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, dư nợ cho vay đạt 7.612 tỷ đồng, tương đương thu mua tạm trữ là 951.630 tấn gạo, đạt 95% kế hoạch. Trên tinh thần chỉ đạo của Quyết định số 850/QĐ-TTg về việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 ban hành ngày 4/6 vừa qua, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các TCTD tiếp tục cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo.

“Về lĩnh vực nuôi trông thủy sản, thực hiện trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi, theo công văn số 1149/TTg-KTN ngày 8/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ với lãi suất tối đa 10%/năm từ 15/8/2012 – 30/4/2013 doanh số cho vay theo công văn trên của 5 NHTM Nhà nước đã đạt 63.193 tỷ đồng, trong đó kết quả cho vay cá tra có doanh số đạt 27.955 tỷ đồng, dư nợ đến 30/4/2013 là 17549 tỷ đồng, tăng 7,8% so với ngày 15/8/2012.” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình thông tin thêm.

Về chương trình gói thực hiện theo Quyết định 65/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, tính đến ngày 30/4/2013 dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của 4 NHTM đạt 699 tỷ đồng.

Thống đốc NHNN cho biết: mặc dù dư nợ có tăng 15% so với cuối năm 2012, nhưng con số tăng tuyệt đối còn thấp. Lý giải điều này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: “Qua tìm hiểu, công tác địa phương thì khó khăn vướng mắc hiện nay của bà con nông dân khi thực hiện. Cụ thể, theo nội dung Quyết định 65/2011/QĐ-TTg thì thiết bị, máy móc nằm trong chương trình tín dụng ưu đãi này phải có tỷ lệ nội địa hóa là trên 60%, trong khi đó các máy móc thiết bị mà bà con nông dân mua lại không đạt được tỷ lệ nội địa hóa 60%. Sau khi tìm hiểu chúng tôi đã có công văn gửi các bộ liên quan, để báo cáo Chính phủ kịp thời xử lý”.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng bổ sung thêm phần trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội: Gần đây ngành Ngân hàng đã phối hợp với ngành Nông nghiệp thực hiện chương trình tín dụng tái canh cây cà phê và hiện nay NHNN rất quyết liệt với số vốn khoảng 12 nghìn tỷ đồng.

Cần quy hoạch tổng thể cho nông nghiệp

Thống đốc NHNN cho biết, những số liệu trên đã chứng minh ngành Ngân hàng đã và đang dồn số lượng tín dụng rất lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội chúng tôi đi thực tiễn tại địa phương thì năng lực sản xuất lĩnh vực tam nông còn rất lớn.

Tuy nhiên để cho hiệu quả của hoạt động sản xuất này đòi hỏi rất nhiều các khâu. Ví dụ, qua cây cà phê vừa rồi ngay từ những vấn đề cơ bản như giống, kỹ thuật, tiền vốn và quy hoạch… là những vấn đề đặt ra. Nếu chúng ta liên thông được các vấn đề, lĩnh vực nêu trên thì mới đảm bảo đồng vốn ngân hàng thu hồi được. Tương tự như vậy, trong lĩnh vực con cá tra thì nuôi trồng, chế biến, bảo quản, tích trữ thế nào cần đòi hỏi có quy hoạch hết sức tổng thể.

“Chúng tôi đang phối hợp hết sức chặt chẽ với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở chương trình cụ thể để đưa đầy đủ nguồn vốn cho lĩnh vực tam nông. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm sao cho các chính sách về hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, chính sách với nông dân phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.” – Thống đốc kết luận.

Ý kiến kết luận bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội trường sáng 13/6 đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chủ trì phiên họp, đánh giá cao vì đã có giải pháp đúng hướng.


Theo Quang Cảnh

hangnt

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên