MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín dụng đã tăng trưởng 7,32%

04-08-2015 - 09:01 AM | Tài chính - ngân hàng

Tốc độ tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm nayd dã gấp hơn 2 lần mức tăng cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm vừa được Ủy ban giám sát tài chính quốc gia công bố, tính đến 20/07, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 7,32% so với cuối năm 2014. Như vậy con số này đã tăng gấp hơn hai lần mức tăng cùng kỳ 2014 (tăng 3,15%).

Tín dụng năm nay tăng trưởng nhanh từ đầu năm. Tại hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội, tín dụng đều ghi nhận mức tăng ấn tượng, trong đó tại Hà Nội, theo số liệu của Cục thống kê Hà Nội, tín dụng 7 tháng ước tăng 12,5% so với cuối năm trước, còn tại Tp. Hồ Chí Minh tín dụng cũng đã tăng trưởng 7%.

Hồi tháng trước, Thống đốc NHNN đã chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho 18 ngân hàng, với chỉ tiêu cao nhất lên tới 30 – 36%. Chỉ tiêu này không chỉ được nới cho nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân mà còn cả nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như VietinBank, Vietcombank được điều chỉnh lên 16%.

Các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng đều lạc quan với mức tăng trưởng tín dụng của năm nay, thậm chí cho rằng con số cuối cùng toàn ngành đạt được có thể lên tới 17% - cao nhất kể từ năm 2010.

 

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên