MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá vẫn neo kịch trần

25-08-2015 - 09:53 AM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá của các ngân hàng sáng nay 25/8 tiếp tục neo ở mức cao kịch trần như chiều hôm qua, dù rằng NHNN đã lên tiếng trấn an rằng sẽ không điều chỉnh tiếp tỷ giá.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank đang giao dịch USD tại 22.500 – 22.547 đồng (mua vào – bán ra) – ngang giá chiều hôm qua. BIDV và VietinBank cùng giữ nguyên tỷ giá tại 22.510 – 22.547 đồng.

Nhóm ngân hàng thương mại, tỷ giá của DongABank lúc này là 22.547 – 22.547 đồng (mua – bán), tức giá mua vào và bán ra ngang nhau, cùng ở mức cao kịch trần. Trường hợp ngân hàng chấp nhận không có lãi khi giao dịch tỷ giá là hiếm khi xảy ra.

Ngân hàng ACB lúc này đang yết giá USD tại 22.507 – 22.547 đồng, tương đương chiều hôm qua. Sacombank trong khi đó nâng giá mua vào thêm 20 đồng, lên 22.480 đồng, và bán ra ở mức kịch trần là 22.547 đồng.

Các ngân hàng khác sáng nay hầu hết cũng giữ nguyên tỷ giá với giá bán ra cao kịch trần. Tại sở giao dịch NHNN, tỷ giá báo cho ngày 25/8 ở mức 22.800 – 22.475 đồng. Như vậy, các ngân hàng thương mại có thể mua USD từ NHNN với giá rẻ hơn nhiều so với mua từ thị trường, đồng nghĩa với việc NHNN có thể phải bán USD để can thiệp.

Chiều tối qua, sau những ngày tỷ giá tăng nóng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã lên tiếng cho biết, việc tỷ giá biến động như vậy chủ yếu do tâm lý và có thể là do tin đồn để đầu cơ, trục lợi.

NHNN khẳng định sẽ không tiến hành điều chỉnh tỷ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối từ nay đến cuối năm 2015 cũng như những tháng đầu năm 2016.

Không chỉ có tỷ giá USD, tỷ giá các ngoại tệ khác cũng tăng khá mạnh. Hiện Vietcombank đang niêm yết tỷ giá VND/Euro ở mức 25.846 - 26.228 đồng (tăng 131 đồng so với hôm qua); tỷ giá VND/Yên Nhật ở mức 185,4 - 189,5 đồng (tăng 0,8 đồng); bảng Anh ở mức 35.124 - 35.787 đồng (tăng 173 đồng)...

 

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên