MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

11 cựu nhân viên xuất sắc nhất của Yahoo

08-08-2015 - 18:16 PM | Tài chính quốc tế

Sau khi rời khỏi Yahoo, những nhân viên cũ của công ty này đã gặt hái được khá nhiều thành công tại những vùng đất mới.

 

Hai kỹ sư phần mềm Jan KoumBrian Acton rời khỏi Yahoo năm 2007, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngay khi trở lại làm việc tại thung lũng Silicon, họ đều cố gắng tìm kiếm việc làm tại Facebook, nhưng đều bị từ chối. Một vài tháng sau, Koum và Acton sáng lập ra WhatsApp, ứng dụng nhắn tin quốc tế năm 2009. 5 năm sau, Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD.

Thành công đầu tiên của Stewart Butterfield là phát minh ra Flickr - trang web chia sẻ hình ảnh phổ biến. Yahoo đã nhắm tới trang này và mua lại vào năm 2005 với giá 22 triệu USD. Năm 2008, ngay sau khi rời Yahoo Stewart thành lập công ty Tiny Speck cho ra đời game Glitch nhưng đã thất bại. Ý tưởng thứ hai của ông mới đem lại tấn vàng. Butterfield cho khởi chạy ứng dụng văn phòng Slack vào tháng 8/2013. Công ty này hiện nay trị giá 2,8 tỷ USD

Dave Goldberg là một người đam mê âm nhạc và cũng là đồng sáng lập của Launch Media, một trang web và tạp chí âm nhạc trực tuyến vào năm 1995. Công ty này sau đó phát triển thành dịch vụ radio internet. Năm 2001, Yahoo đã mua lại với giá 12 triệu USD. Goldberg ở lại Yahoo và trở thành giám đốc âm nhạc cho đến năm 2007. Sau đó ông làm việc cho Benchmark Capital một thời gian rồi chuyển sang làm CEO cho SurveyMonkey, nơi ông phát triển từ một công ty nhỏ thành một tập đoàn trị giá 2 tỷ USD. Ông qua đời vào tháng 5/2015

 

Ian Rogers là người từng được Dave Goldberg dẫn dắt đến làm tại Yahoo Music và trở thành phó chủ tịch và giám đốc điều hành cho đến năm 2008. Sau đó, ông làm tại TopSpin Media 4 năm cho đến khi ông nhận chức CEO tại Beats Music năm 2013. Ông ở lại Beats và trở thành một thành viên của gia đình Apple. Hiện nay ông là giám đốc cấp cao tại Apple Music.

Được biết đến là đồng sở hữu của đội bóng San Francisco 49ers, Gideon Yu là phó chủ tịch cấp cao và thủ quỹ của Yahoo từ năm 2002 - 2006, nơi ông giám sát hoạt động đầu tư của công ty tại Alibaba và mua lại Flickr. Ông rời Yahoo để trở thành giám đốc tài chính của Youtube, sau đó là Facebook trước khi ông trở thành đồng sở hữu và là chủ tịch của SF 49ers năm 2011. Ông từ chức chủ tịch năm 2014 và là đồng sáng lập một công ty mới tên là Eva Automation.Được biết đến là đồng sở hữu của đội bóng San Francisco 49ers, Gideon Yu là phó chủ tịch cấp cao và thủ quỹ của Yahoo từ năm 2002 - 2006, nơi ông giám sát hoạt động đầu tư của công ty tại Alibaba và mua lại Flickr. Ông rời Yahoo để trở thành giám đốc tài chính của Youtube, sau đó là Facebook trước khi ông trở thành đồng sở hữu và là chủ tịch của SF 49ers năm 2011. Ông từ chức chủ tịch năm 2014 và là đồng sáng lập một công ty mới tên là Eva Automation.

 

Năm 1995, Paul Graham và Robert Morris khởi chạy Viaweb. Trevor Blackwell gia nhập công ty này trước khi bị Yahoo mua lại và đổi tên Viaweb thành the Yahoo Store năm 1998. Graham, Morris và Blackwell lại cùng nhau thành lập Y Combinator cùng với Jessica Livingston. Từ đây, một số công ty ra đời như Airbnb, Dropbox, Reddit và Instacart

Năm 1995, Paul GrahamRobert Morris khởi chạy Viaweb. Trevor Blackwell gia nhập công ty này trước khi bị Yahoo mua lại và đổi tên Viaweb thành the Yahoo Store năm 1998. Graham, Morris và Blackwell lại cùng nhau thành lập Y Combinator cùng với Jessica Livingston. Từ đây, một số công ty ra đời như Airbnb, Dropbox, Reddit và Instacart 

Albert Lee là nhà quản trị sản phẩm tại Yahoo cho đến năm 2006. Sau một thời gian ngắn làm việc cho Webjuice, Lee cùng với anh trai của mình là Mike Lee tạo dựng ứng dụng theo dõi dinh dưỡng MyFitnessPal năm 2009. Cả hai cùng bán công ty này cho Under Armour năm 2014 với giá 475 triệu USD.

Cloudera là công ty phân tích dữ liệu cổ phiếu IPO, tự hào có hai nhân viên cũ của Yahoo trong hàng ngũ của mình. Amr AwadallahDoug Cutting là hai đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ của công ty phần mềm Hadoop. Cloudera trị giá 4,7 tỷ USD và đang được dự đoán là cũng sẽ phát hành IPO trong thời gian tới.

Sau Hadoop là Hortonworks, công ty được thành lập năm 2011, 2 năm sau khi được tách ra khỏi Yahoo. 8 cựu nhân viên của Yahoo là những đồng sáng lập công ty này với khoản đầu tư ban đầu là 23 triệu USD rút ra từ Yahoo. Mặc dù ra mắt sau Cloudera, nhưng nó đánh bại các công ty khác để tiến hành mở IPO vào tháng Mười Hai năm 2014.

Polyvore - ứng dụng tạo hình ảnh là đứa con tinh thần của ba cựu kỹ sư Yahoo: Pasha Sadri, Guangwei YuanJianing Hu. Trang web thương mại xã hội này vừa quay trở về Yahoo vào tháng 7/2015 với giá 60 triệu USD

 

Eric Marcoullier thế hệ sau rời khỏi Yahoo, tuy nhiên ông cũng gặt hái khá nhiều thành công. Lúc đầu, Marcoullier thành lập IGN, một mạng lưới các trang web về game. Sau đó là MyBlogLog - trang mạng xã hội dành cho các blogger. Yahoo mua lại MyBlogLog và Marcoullier ở lại Yahoo trong sáu tháng, cho đến khi ông rời đi và trở thành đồng sáng lập Gnip - công ty phân tích dữ liệu xã hội, và OneTrueFan-trang web tích hợp. Năm 2011, BigDoor mua OneTrueFan. Đến năm 2014, Twitter mau Gnip với giá 134 triệu USD

 

Thảo Trang

Business Insider

Trở lên trên