MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1.100 tỷ USD vốn hóa bốc hơi khỏi chứng khoán châu Á

14-06-2013 - 10:48 AM | Tài chính quốc tế

TTCK châu Á đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, trong đó có nhiều thị trường bước vào thị trường con gấu.

Phiên giảm điểm đồng loạt “nhuộm đỏ” TTCK châu Á ngày hôm qua (13/6) đã xóa sạch số điểm tăng lên kể từ đầu năm đến nay và khiến 1.100 tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi khỏi thị trường này. 

Phiên hôm qua cũng đánh dấu việc bước vào thị trường con gấu (bear market) của chỉ số Nikkei 225 và Hang Seng China Enterprises Index. Chỉ số Nikkei 225 đã giảm tổng cộng 20% so với mức đỉnh hôm 22/5 trong khi chỉ số Hang Seng China Enterprises Index giảm 21% so với mốc cao nhất của năm nay. 

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 27/12 và đã giảm 11% so với mức đỉnh được lập hôm 9/5, khiến 1.060 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường. Đây cũng là mức được qui định là thị trường bước vào đợt điều chỉnh. 

TTCK Thái Lan mất hết số điểm có được từ đầu năm đến nay. TTCK Philippine giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008 trong khi TTCK Indonesia giảm 1,9%. Khối lượng khối ngoại bán ra trên TTCK của các nước Đông Nam Á lên mức cao kỷ lục. 

Tuy nhiên, đến phiên hôm nay, thị trường đã phục hồi trở lại nhờ các dữ liệu tốt hơn dự báo của nền kinh tế Mỹ và nhà đầu tư dự đoán Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên gói kích thích kinh tế kỷ lục. Tính đến 11h29 sáng nay (theo giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 1,4%, lên 130,83 điểm và đã tăng tổng cộng 0,4% trong tuần.  

Chỉ số Hang Seng Index của TTCK Hồng Kông tăng 1,1%, chỉ số Shanghai Composite Index thay đổi nhẹ trong khi chỉ số Taiex Index tăng thêm 0,3%. Chỉ số Straits Times của TTCK Singapore tăng 0,9%. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên