MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 sự kiện sẽ khiến đồng USD trượt dốc mạnh

20-04-2011 - 09:28 AM | Tài chính quốc tế

Trong khoảng thời gian 2 tháng tới, không ít yếu tố sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến đồng USD.

Tại sao nên bán đồng USD ở thời điểm hiện nay? Lý do thứ nhất và có lẽ cũng là lý do quan trọng nhất, nhà đầu tư nên nhìn vào lịch. Trong 2 tháng sắp đến, chúng ta có quá nhiều sự kiện tiềm ẩn khả năng tác động xấu kéo sụt giá đồng USD hơn rất nhiều so với hiện nay.

1. Ngày 16/05/2011: Để chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động, cần điều chỉnh tăng trần nợ chính phủ Mỹ.

2. Tháng 6/2011: Trong bài phát biểu về thâm hụt ngân sách trong tuần trước, Tổng thống Obama đã phác thảo ra khung thời gian mà ông muốn cuộc tranh luận về vấn đề thâm hụt ngân sách kết thúc.

3. Ngày 01/07/2011: Ngày Quốc Khánh Canada, tuy nhiên quan trọng đây là ngày chương trình QE2 kết thúc.

Chuỗi hàng loạt sự kiện trên mang đến cơ hội cho cộng đồng đầu tư toàn cầu bỏ phiếu chống lại chính sách tài khóa và tiền tệ của Mỹ.

Trong dài hạn, chúng ta đủ lo lắng về khả năng chính quyền liên bang khó đạt được thỏa thuận nào về vấn đề thâm hụt ngân sách.

Việc nội bộ chính phủ Mỹ khó đi đến một giải pháp đồng nghĩa nước Mỹ đương đầu với một khoảng trống lớn trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào mùa thu năm 2012.

Theo WashingtonPost đưa tin vào tuần trước, dựa trên phân tích từ Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) có thể thấy: “Thỏa thuận của liên bang đề xuất cắt giảm 38 tỷ USD sẽ khiến chi tiêu liên bang năm tài khóa hiện tại giảm khoảng 352 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 1 tỷ USD trước đó.”

Xét đến mâu thuẫn sâu sắc và cuộc chiến bất phân thắng bại giữa kế hoạch ngân sách của Tổng thống Obama và dự thảo của Đảng Cộng hòa, giải pháp thực tế chưa thể đưa ra trước cuộc bầu cử năm 2012.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, cố gắng xóa bỏ đi tai tiếng là cơ quan chuyên đưa ra chỉ báo chậm, đã hạ triển vọng tín dụng Mỹ chủ yếu với lý do căng thẳng chính trị nêu trên.

Theo số liệu từ CBO, vốn khá tích cực xét trên các quan điểm kinh tế, thâm hụt ngân sách Mỹ thập kỷ tới dự kiến lên đến 8 nghìn tỷ USD. Con số này chẳng mấy tích cực với đồng USD.

Lý do khác để cân nhắc chính là lãi suất đồng USD và kỳ vọng lãi suất. Trên khắp thế giới, lãi suất cơ bản đang được điều chỉnh tăng, còn tại nội địa, nhiều khả năng FED chưa nâng lãi suất cho đến đầu năm 2012. ECB đã nâng lãi suất vào ngày 07/04 và phát đi tín hiệu tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất.

Ngược lại, dù FED có thể không kéo dài chương trình nới lỏng định lượng sau ngày 01/07/2011, FED cũng sẽ không nâng lãi suất cơ bản đồng USD. Hoạt động vay đồng USD lợi suất thấp để mua đồng euro lợi suất cao nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Ngọc Diệp
Theo WashingtonPost,Fortune


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên