MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai kiếm được nhiều tiền nhất và mất nhiều tiền nhất trong năm 2014?

17-12-2014 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

2014 là một năm đại thắng của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Giá trị tài sản của ông đã tăng mạnh nhất trong năm qua, từ mức hơn 10 tỷ USD lên 29,2 tỷ USD (tương đương tăng 175%.

Một năm đầy biến động đối với giới nhà giàu thế giới sắp qua đi và tài sản của các tỷ phú cũng có nhiều đổi thay. Dựa trên báo cáo của Wealth-X, hãng tin CNBC vừa đưa ra danh sách những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất và mất nhiều tiền nhất trong năm 2014. 

Theo đó, 2014 là một năm đại thắng của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Giá trị tài sản của ông đã tăng mạnh nhất trong năm qua, từ mức hơn 10 tỷ USD lên 29,2 tỷ USD (tương đương tăng 175%). 

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đứng ở vị trí thứ hai với giá trị tài sản tăng 23% so với năm ngoái (13,5 tỷ USD), lên 72,6 tỷ USD. 

Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates chứng kiến tài sản của ông tăng thêm 10,5 tỷ USD, lên 83,1 tỷ USD. 

Theo Wealth-X, người bị thiệt hại nhiều nhất là ông trùm năng lượng người Leonid Mikhelson. Tài sản của ông giảm 10 tỷ USD, xuống còn 17 tỷ USD. 

Các tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2014 (theo thứ tự giảm dần)

1 - Jack Ma
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 10,7 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 29,2 tỷ USD
Tăng thêm: 18,5 tỷ USD, tương đương 173%

2 - Warren Buffett
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 59,1 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 72,6 tỷ USD
Tăng thêm: 13,5 tỷ USD, tương đương 23%

3 - Bill Gates
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 72,6 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 83,1 tỷ USD
Tăng thêm: 10,5 tỷ USD, tương đương 14%

4 - Mark Zuckerberg
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 24,7 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 33,1 tỷ USD
Tăng thêm: 8,4 tỷ USD, tương đương 34%

5 - Patrick Drahi
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 7,8 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 12,9 tỷ USD
Tăng thêm: 5,1 tỷ USD, tương đương 65%

Các tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm 2014 (theo thứ tự giảm dần)

1 - Leonid Mikhelson
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 17 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 10 tỷ USD
Tăng thêm: 7 tỷ USD, tương đương 41%


2 - Masayoshi Son
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 19,1 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 13,2 tỷ USD
Tăng thêm: 5,9 tỷ USD, tương đương 31%

3 - Lui Chee Woo
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 19,6 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 14,1 tỷ USD
Tăng thêm: 5,5 tỷ USD, tương đương 28%

4 - Jeff Bezos
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 34,4 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 28,9 tỷ USD
Tăng thêm: 5,5 tỷ USD, tương đương 16%

5 - Sheldon Adelson
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2013: 35,3 tỷ USD
Giá trị tài sản tính đến tháng 12/2014: 30,1 tỷ USD
Tăng thêm: 5,2 tỷ USD, tương đương 15%

Thu Hương

huongnt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên