MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AIG bán 6 tỷ USD cổ phần tại AIA để trả nợ Chính phủ Mỹ

05-03-2012 - 14:17 PM | Tài chính quốc tế

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu AIA sẽ được AIG sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Sở Tài chính Mỹ, lên đến 182,3 tỷ USD.

Công ty bảo hiểm Mỹ American International Group Inc (AIG) đang bán ra tới 6 tỷ USD cổ phần tại AIA Group Ltd cho nhà đầu tư tổ chức chưa xác định để giúp hoàn trả gói cứu trợ đã nhận từ chính phủ Mỹ.

Theo số liệu có được của Bloomberg, AIG đang chào khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu tại giá 27,15-27,50 HKD (đô la Hồng Kông) một cổ phiếu. Giá chào bán đang ở mức chiết khấu 7% trên giá đóng cửa của AIA tại 29,20 HKD vào ngày 02/3. Các cổ phiếu dự kiến ​​sẽ được chốt giá muộn nhất trong ngày mai 6/3.

Trong ngày 4/3, AIG tuyên bố số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu AIA sẽ được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ đối với Sở Tài chính Mỹ, lên đến 182,3 tỷ USD.

AIG đã bán khoảng 2/3 cổ phần AIA trong đợt phát hành ra công chúng lần đầu năm 2010 để thanh toán khoản cứu trợ tài chính. Số cổ phần còn lại, với giá trị thị trường hơn 14 tỷ USD, là một phần tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của AIG đối với Chính phủ. Giám đốc điều hành Robert Benmosche hồi tháng trước cho biết, AIG có thể chờ để bán cổ phần của mình tại AIA và sử dụng tiền để làm giảm 77% sở hữu của chính phủ trong Công ty.

Theo báo cáo bán niên công bố cuối tháng 5/2011, AIG nắm giữ 3,96 tỷ cổ phiếu, tương đương 33% cổ phần tại AIA. Còn theo tài liệu mới nhất thì AIG đồng ý không bán số cổ phần còn lại tại AIA trong 180 ngày.

Kho bạc Mỹ đã bán 200 triệu cổ phiếu AIG vào ngày 24/5 với giá 29 USD/ cổ phiếu. Chính phủ phải nhận được trung bình ít nhất 28,72 USD/cổ phiếu để có thể bù đắp gói cứu trợ tài chính cho hãng này. Cổ phiếu AIG đã tăng 28% trong năm nay lên 29,80 USD/cổ phiếu vào ngày 02/3, khi công ty báo cáo lợi nhuận quý IV là 19,8 tỷ USD.

Lần đầu tiên kể từ tháng 7/2011, cổ phiếu AIG đóng cửa ở trên mức giá hòa vốn của chính phủ vào ngày 28/2. Cổ phiếu AIA cũng đã tăng 20% ​​trong năm nay khi lên mức 29,20 HKD ngày 02/3.

Vào thời điểm 31/12, AIG nợ Kho bạc Mỹ 8,4 tỷ USD. Tài sản đảm bảo cho cổ phần của Chính phủ bao gồm cổ phiếu AIA và bộ phận cho thuê máy bay tại International Lease Finance Corp.

Nhân Tào

huongtd

Bloomberg

Trở lên trên