MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AIG công bố kinh doanh có lãi quý thứ 3 liên tiếp

08-05-2010 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 3/2010, hãng công bố bán hai bộ phận bảo hiểm nhân thọ với giá 51 tỷ USD để có tiền trả lại cho chính phủ Mỹ.

Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG, tập đoàn bảo hiểm hiện vẫn đang nhận rất nhiều tiền giải cứu của chính phủ Mỹ, công bố quý kinh doanh có lãi thứ 3 trong 4 quý gần đây, thu nhập từ bộ phận đầu tư tăng.

Cổ phiếu AIG tăng mạnh thứ 2 trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

AIG công bố lợi nhuận ròng quý 1/2010 đạt 1,45 tỷ USD tương đương 2,16USD/cổ phiếu. Cùng kỳ năm trước, AIG công bố thua lỗ 4,35 tỷ USD tương đương âm 39,67USD/cổ phiếu.

Lợi nhuận sau khi loại bỏ một số khoản đầu tư là 1,21USD/cổ phiếu, cao hơn dự báo 48 cent của giới chuyên gia.

Ông Robert Benmosche, giám đốc điều hành của AIG, nhận xét AIG hiện nay đang trong quá trình phục hồi và dự kiến sẽ trả lại tiền cho chính phủ Mỹ. AIG hiện vẫn đang nhận 182,3 tỷ USD từ chính phủ Mỹ.

Tháng 3/2010, hãng công bố bán hai bộ phận bảo hiểm nhân thọ với giá 51 tỷ USD. Kết quả kinh doanh tại bộ phận bảo hiểm của AIG được dự báo đến cuối năm 2010 sẽ hồi phục.

Cổ phiếu AIG tăng 1,95USD/cổ phiếu tương đương 5,3% lên mức 38,70USD/cổ phiếu tại thị trường New York phiên cuối tuần. Cổ phiếu AIG đã tăng 29% trong năm nay.

Tính đến ngày 04/05, AIG sở hữu 1,03 tỷ USD trái phiếu do chính phủ Hy Lạp phát hành, ngoài ra AIG còn nắm 2 tỷ USD trái phiếu chính phủ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland.

AIG, một thời là hãng bảo hiểm lớn nhất thế giới tính theo tài sản, đã cần đến sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Mỹ sau thời kỳ thị trường nhà đất sụp đổ ảnh hưởng xấu đến tiềm lực tài chính của tập đoàn này.

Ngọc Diệp

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên