MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế trị giá 60 tỷ USD

08-12-2008 - 07:17 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ấn Độ tiếp tục đưa ra kế hoạch 60 tỷ USD để kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Số tiền giành cho kế hoạch này tương đương 5% tổng GDP của Ấn Độ ước tính đến tháng 3/2009.

 

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ gần đây cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong 2 tháng do vụ khủng bố gần đây gây tổn hại lớn đến tâm lý của nhà đầu tư.

 

Trước khi vụ khủng bố xảy ra, nhà đầu tư vốn đã rất lo lắng về môi trường đầu tư tại Ấn Độ bởi nước này chịu ảnh hưởng khá mạnh từ suy thoái kinh tế toàn cầu.

 

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hạ tỷ lệ lãi suất mua bán trái phiếu (repurchase rate) xuống mức 6,5% từ mức 7,5%.

 

Những công ty như Merck KGaA, Daiichi Sankyo Co., GlaxoSmithKline Plc và Sanofi-Aventis SA đã ngưng các chuyến công du kinh doanh tới Ấn Độ sau khi khủng bố tấn công khách sạn sang trọng tại trung tâm tài chính Bombay của Ấn Độ vào ngày 26/11 và giết chết 163 người.

 

Thảm họa này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Ấn Độ tăng trưởng yếu nhất trong 6 năm do chịu ảnh hưởng từ việc kinh tế toàn cầu chững lại.

 

Mức lãi suất nội địa thấp hơn sẽ cho phép những công ty của Ấn Độ tìm đến vay tiền các ngân hàng địa phương thay cho việc phụ thuộc vào tổ chức tài chính Mỹ hay châu Âu vốn đã rất khó khăn và cạn tiền. 40% lượng vốn của các công ty Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc ngày 31/03 đến từ nước ngoài và việc bán cổ phiếu.

 

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đang chậm lại do xuất khẩu và đầu tư sụt giảm. Nguyên nhân khác là tỷ lệ lãi suất đứng ở mức cao từ hồi đầu năm nay do chính phủ buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao, tỷ lệ lạm phát tháng 8/2008 ở mức cao nhất trong 16 năm.

 

Một số chuyên gia cho rằng chính phủ cần tiếp tục hạ lãi suất để đẩy tăng trưởng kinh tế lên mức khoảng 9%, một mức độ phù hợp để làm giảm đói nghèo. Ngân hàng Thế giới ước tính 76% trong tổng số dân 1,2 tỷ người của Ấn Độ sống dưới mức 2USD/ngày.
 

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên