MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ nắng nóng như thiêu như đốt, 1.400 người chết

28-05-2015 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Số người chết do nắng nóng ở Ấn Độ đã tăng lên đến 1.412 người, riêng bang Andhra Pradeshand và Telangana chiếm đến 1.360 trường hợp tử vong.

Theo số liệu mới nhất do chính phủ công bố ngày 27-5, bang Andhra Pradesh hiện có 1.020 người chết do nắng nóng, bang Telangana có 340 người chết...

Zee News ngày 28-5 dẫn lời Giám đốc Trung tâm Khí tượng địa phương Y K Reddy cho biết các nạn nhân tử vong có thể do phải chịu đựng nhiệt độ nóng bức trong thời gian dài.

Ông cũng dự báo nắng nóng có khả năng tiếp diễn trong 2 ngày tới ở Telangana và 3 ngày tới ở Andhra Pradesh.

Ghi nhận của PTI cho biết nhiệt độ tại khu Agra, Uttar Pradesh hôm nay 28-5 lên đến 46 độ C, nóng nhất bang. Tại Haryana và Punjab, nhiệt độ ở mức 41-45 độ C...

Theo báo chí địa phương, nắng nóng dữ dội hoành hành Ấn Độ từ ngày 13-5, với nhiệt độ ban ngày ở một số khu vực có lúc lên tới 48 độ C. Nhà chức trách kêu gọi mọi người tránh đi ra ngoài vào thời gian nóng nhất trong ngày.

Do nắng nóng, người dân buộc phải ở trong nhà khiến đường sá trở nên vắng ngắt. Cục Khí tượng Ấn Độ đã báo động đỏ cho một số bang, đồng thời cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp tục trong vài ngày tới ở nhiều khu vực thuộc miền bắc và miền nam Ấn Độ.

Tại New Delhi, hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy nắng nóng khiến mặt đường nhựa nóng chảy làm vạch sơn méo mó.

Nhựa đường chảy ra dưới sức nóng kinh người - Ảnh: EPA

  Người dân nhập viện do nắng nóng ở Bhopal Madhya Pradesh - Ảnh: EPA
Đàn cừu đi qua một cái hồ khô cạn ở New Delhi hôm 27-5 - Ảnh: Reuters
Do nắng nóng, hàng điện máy ở Ấn Độ bán đắt như tôm tươi - Ảnh: EPA

Theo T.Vy

Tuổi Trẻ

Trở lên trên