MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hưởng của Warren Buffett

25-09-2008 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

Việc tỷ phú Warren Buffet đầu tư 5 tỷ USD vào người khổng lồ Golman Sachs của Phố Wall có thể là động thái củng cố niềm tin trên thị trường tài chính.

Cho tới hiện tại, Warren Buffet, người được coi là “thầy phù thủy” trên thị trường chứng khoán đã hạn chế phần lớn các khoản đầu tư vào thị trường tài chính đang có nhiều biến động và không ít lần được đánh giá là có thể còn tệ đi.

 

Hàng nghìn con người ở Phố Wall vẫn liên tục dõi theo những bước đi của Warren Buffet, vì vậy quyết định đầu tư vào Goldman Sachs khá nhanh chóng của ông đã khích lệ giới đầu tư. Chỉ số S&P 500 đã giảm được 50% tổn thất trong phiên giao dịch hôm thứ ba sau khi thông tin được công bố.

 

Ông chủ của Tập đoàn Berkshire Hathaway đã không tiết lộ kế hoạch đầu tư vào Goldman cho đến vài ngày sau khi ngân hàng đầu tư hàng đầu Phố Wall thông báo chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngân hàng đầu tư sang ngân hàng thương mại để tồn tại. Goldman Sachs đã phải nghiên cứu những lựa chọn khác nhau vào hơn 1 tuần trước khi cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm và bị một số khách hàng bỏ rơi.

 

Kể từ khi thị trường tín dụng thắt chặt hơn một năm trước, tỷ phú Buffett đã tạm dừng tay do những nhà đầu tư khác, bao gồm cả những quỹ đầu tư do chính phủ kiểm soát từ Trung Đông và châu Á đều đổ tiền vào những công ty tài chính như Citigroup và Merrill Lynch nhưng chỉ gặp thất bại.

 

Sự thận trọng điều dễ nhận biết trong phong cách đầu tư của Buffett. Nhiều nhà nhà đầu tư ở Phố Wall tự hỏi khi nào ông sẽ lại nhảy vào thị trường. Nhưng tất cả là do nhà đầu tư 78 tuổi này đã rút ra được bài học từ những sai lầm khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính trong quá khứ. Vụ mua lại hãng bảo hiểm General Re được coi là thất bại lớn nhất của Warren do chứng khoán phái sinh cùng với việc chính phủ Mỹ điều tra về chính sách tái bảo hiểm của hãng này.

 

Nhưng Goldman lại khác: cổ phiếu thuộc hạng blue-chip, có thương hiệu hàng đầu, lịch sử thành công lâu đời chính và một điều nữa khiến Warren Buffett đổ tiền vào chính là triển vọng sinh lời. Trong một bài phát biểu, ông đã gọi Golman Sachs là một tổ chức đặc biệt.

 

Đối với Warren Buffett, đầu tư vào một công ty tài chính lớn chính là động thái được chờ đợi đã lâu. Mặc dù bị ảnh hưởng do một số thỏa thuận từ khi thị trường tín dụng thắt chặt, nhưng ông không đầu tư mạnh vào lĩnh vực dịch vụ tài chính mặc dù có đôi lần tiếp cận.

 

Khánh Hoa
Theo IHT

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên