MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp lực dư luận, Starbucks chấp nhận đóng thuế ở Anh

24-06-2013 - 14:31 PM | Tài chính quốc tế

Hôm qua 23-6, chuỗi cà phê Starbucks đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Anh lần đầu tiên trong năm năm qua để làm dịu sự tức giận của dư luận nước này.

Theo báo Guardian, Starbucks đã đóng hơn 5 triệu bảng (7,7 triệu USD) cho Cơ quan Thuế vụ Anh (HMRC). Starbucks khẳng định sẽ đóng thêm 5 triệu bảng Anh trong nửa cuối năm nay dù hoạt động kinh doanh của hãng vẫn “bị lỗ”.

Năm ngoái, nhiều người dân Anh đã biểu tình trước cửa các tiệm cà phêStarbucks để phản đối việc hãng này né thuế. Các khách hàng Anh cũng khẳng định sẽ tẩy chay Starbucks. Chính quyền Anh cho biết trong 15 năm kinh doanh tại Anh, Starbucks chỉ đóng vỏn vẹn 8,6 triệu bảng (13,2 triệu USD) dù đạt doanh thu tới 3 tỉ bảng (4,6 tỉ USD).

“Chúng tôi cho rằng khách hàng Anh không nên chờ cho tới khi chúng tôi có lãi thì mới đóng thuế thu nhập doanh nghiệp - Starbucks tuyên bố - Chúng tôi lắng nghe khách hàng và chấp nhận đóng 10 triệu bảng tiền thuế trong năm 2013 và sẽ đóng thêm 10 triệu bảng trong năm 2014”.

Phản ứng lại, các quan chức Anh tuyên bố doanh nghiệp không có quyền tự lựa chọn mức thuế mình sẽ đóng. “Chúng ta phải xây dựng một hệ thống để đảm bảo tất cả mọi người đóng mức thuế công bằng theo lợi nhuận họ kiếm được” - nghị sĩ Anh Margaret Hodge tuyên bố.

Starbucks né được thuế nhờ chiêu chuyển lợi nhuận qua một công ty "chị em" ở Hà Lan theo hình thức trả tiền bản quyền, trả mức lãi suất rất cao để vay tiền từ các công ty chi nhánh khác. Vì vậy, năm nào Starbucks cũng báo “lỗ”, do đó không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài Starbucks, các tập đoàn Mỹ như Amazon và Google cũng đang bị cáo buộc né thuế ở Anh dù đạt doanh số hàng tỉ USD. Trong những tháng qua, chính quyền Anh đã mở chiến dịch chống trốn thuế và né thuế. Tại hội nghị G-8 tuần trước do Anh chủ trì, các nhà lãnh đạo quốc tế đã cam kết tìm biện pháp ngăn chặn các tập đoàn né thuế.

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên