MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple công bố lợi nhuận tăng gấp đôi

20-07-2011 - 06:36 AM | Tài chính quốc tế

Trong quý, Apple bán được 20,3 triệu chiếc iPhone và 9,3 triệu chiếc iPad. Apple ngoài ra bán được 3,95 triệu máy tính Mac.

Apple, công ty công nghệ lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, công bố lợi nhuận quý 3 năm tài khóa cao vượt dự báo của giới chuyên gia.

Doanh số bán iPhone và máy tính bảng iPad cao vượt kỳ vọng. Cổ phiếu Apple sau thông tin trên lập tức tăng lên mức cao kỷ lục.

Apple công bố lợi nhuận ròng trong quý tăng hơn gấp đôi lên 7,31 tỷ USD tương đương 7,79USD/cổ phiếu từ mức 3,25 tỷ USD tương đương 3,51USD/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng 82% lên 28,6 tỷ USD.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo về mức lợi nhuận 5,87USD/cổ phiếu trên doanh thu 25 tỷ USD.

Báo cáo lợi nhuận mới nhất của Apple khiến nhà đầu tư bớt lo lắng về khả năng doanh thu của hãng sẽ chịu tác động khi hãng không tung ra bất kỳ sản phẩm iPhone mới nào trong quý. Điều này sẽ chưa xảy ra cho đến tháng 9/2011.

Ngoài ra, trong quý vừa qua, công ty cũng không hoạt động dưới sự điều hành sát sao của giám đốc điều hành Steve Jobs, người đã nghỉ ốm từ tháng 1/2011.

Cổ phiếu Apple tăng khoảng 7,5% lên 405USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Apple từ đầu năm 2011 đến nay tăng khoảng 17%.

Việc Apple mở rộng thâm nhập các thị trường như Trung Quốc và một số nền kinh tế mới nổi khác đã giúp bù lại cho việc doanh số tại Mỹ tăng trưởng chậm.

Trong quý, Apple bán được 20,3 triệu chiếc iPhone và 9,3 triệu chiếc iPad. Apple ngoài ra bán được 3,95 triệu máy tính Mac.

iPad, sản phẩm chưa đầy 2 năm tuổi của Aplle, hiện nay là nguồn doanh thu lớn nhất của hãng sau iPhone.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên