MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất Mỹ

11-08-2011 - 06:31 AM | Tài chính quốc tế

Giá trị thị trường của Exxon Mobil chốt phiên hôm qua ở mức khoảng 330,8 tỷ USD trong khi đó giá trị thị trường của Apple ở mức 337,2 tỷ USD.

Theo Bloomberg, Apple chính thức vượt qua Exxon Mobil để trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất Mỹ.

Niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ lớn hơn niềm tin vào lợi nhuận của ngành năng lượng.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, cổ phiếu của cả 2 công ty đều giảm, cổ phiếu Exxon hạ mạnh hơn.

Giá trị thị trường của Exxon Mobil chốt phiên hôm qua ở mức khoảng 330,8 tỷ USD trong khi đó giá trị thị trường của Apple ở mức 337,2 tỷ USD.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, lần đầu tiên, giá trị thị trường của Apple vượt Exxon Mobil trong ngày giao dịch.

Việc giá trị thị trường của Exxon Mobil sụt giảm diễn ra sau khi Apple chuyển mình trong 14 năm, từ một công ty sản xuất máy tính cá nhân sang một công ty công nghệ cung cấp nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh cho đến nhạc số.

Apple đã vượt qua Microsoft, IBM và Intel, nhóm công ty thống trị ngành công nghệ thế giới vào thập niên 1990, đẩy Apple đến bờ vực phá sản trên thị trường máy tính cá nhân.

Cổ phiếu Apple đã tăng 13% trong năm nay nhờ doanh số bán iPad và iPhone và hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc tăng trưởng tốt.

Phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu Apple hạ 2,3% và chốt phiên ở mức 363,69USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Exxon Mobil hạ 4,4% và chốt phiên ở mức 68,03USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Exxon Mobil từ mức 85USD/cổ phiếu vào tháng 7/2011 giảm mạnh từ đó đến nay. Năm 2010, Exxon Mobil mua XTO Energy để tiếp cận với dự trữ dầu tại Bắc Mỹ và dự kiến sẽ mua thêm dự trữ khí đốt.

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên