MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các công ty lớn nhất thế giới tiết lộ bức tranh kinh tế toàn cầu

25-07-2012 - 17:01 PM | Tài chính quốc tế

Business Insider đã mô tả bức tranh kinh tế toàn cầu thông qua nhận xét của lãnh đạo các công ty lớn dẫn đầu các nhóm ngành.

Phố Wall đang trong mùa báo cáo tài chính quý II và không ít doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh với hàng loạt số liệu về tình hình hoạt động. Tuy nhiên, thay vì đi vào những con số cụ thể, Business Insider đã mô tả bức tranh kinh tế toàn cầu thông qua nhận xét của lãnh đạo các công ty lớn dẫn đầu các nhóm ngành.

Yum! : Châu Phi sẽ là thị trường tiềm năng tiếp theo của ngành thức ăn nhanh

Theo chiến lược phát triển của Yum! – tập đoàn ăn nhanh lớn nhất thế giới - đến cuối năm 2012, hãng hy vọng sẽ có mặt tại 20 quốc gia châu Phi với tiềm năng tăng trưởng khổng lồ. Hãng đang kết hợp với KFC xây dựng mạng lưới lãnh đạo thị trường tại châu lục này để có thể chuyển các cơ hội thành tiền.

Philip Morris: Người dân hút ít thuốc lá hơn khi kinh tế khó khăn

Khối lượng tiêu thụ thuốc lá Philip Morris tại châu Âu đã giảm 9,4% trong quý II, phần lớn là do thị trường ảm đạm ở tất cả các nước, đặc biệt là ở Nam Âu.

Freeport-McMoRan Copper: Ngành ô tô của Mỹ đang quay trở lại mức trước khủng hoảng

Theo công ty sản xuất đồng lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường đồng đang được hỗ trợ bởi ngành sản xuất xe hơi vốn đang quay trở lại mức trước khủng hoảng 2008.

Southwest Airlines: Cắt giảm các chuyến bay tới các thành phố nhỏ vì giá nhiên liệu tăng cao

Các hãng đều đang thực hiện những thay đổi mạnh mẽ nhưng thận trọng trong lịch trình bay. Những chuyến bay tới các thành phố nhỏ không phù hợp với mô hình kinh doanh của Southwest trong thời buổi giá nhiên liệu tăng cao đều bị dừng lại.

Chipotle: Hạn hán khiến giá thực phẩm sẽ tăng cao trong những tháng cuối năm

Mặc dù giá cả khá ổn định từ đầu năm đến nay, thời tiết khắc nghiệt gần đây chắc chắn sẽ gây áp lực lên nông sản trong những tháng cuối năm và cả năm 2013. Thêm vào đó, giá thịt bò, bơ sữa và thịt gà cũng phải chịu nhiều áp lực.

Intel: Các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Brazil đang chậm lại

Các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Brazil vẫn đang tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bị giảm xuống mức vừa phải và đồng nội tệ thì biến động mạnh. Intel dự báo doanh thu năm 2012 chỉ tăng từ 3% đến 5%, giảm mạnh so với trước đó.

Microsoft: Nhu cầu máy tính trên toàn thế giới không hề tăng lên

Theo Microsoft, thị trường máy tính toàn cầu không hề tăng trưởng trong quý II với khoảng 85 triệu máy đã được bán ra. Lượng máy tính phục vụ hoạt động kinh doanh được bán ra tăng 1% trong khi lượng máy tính dùng cho mục đích thông thường tại các hộ gia đình giảm 2%.

American Express: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng bị vỡ nợ ở Mỹ

Công ty thẻ tín dụng lớn thứ 4 của Mỹ cho biết tỷ lệ các khoản nợ được xóa của nhóm người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ trong quý II ở mức 2%, cao hơn so với mức 1,5% cùng kỳ năm ngoái.

Anh Thư

huongnt

BI

Trở lên trên