MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Nicolás Maduro - Tổng thống tạm thời của Venezuela

06-03-2013 - 15:17 PM | Tài chính quốc tế

Maduro cho rằng Mỹ đã cài cắm gián điệp nhằm ngầm phá hoại Venezuela và thậm chí còn cho rằng có thể ông Chavez đã bị đầu độc.

Venezuela vừa chính thức công bố Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời. Trong lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng sau khi trở về từ Cuba, ông Chavez đã tuyên bố phó Tổng thống Nicolás Maduro là người kế nhiệm của ông. Theo dự báo, ông Maduro sẽ là Tổng thống tạm thời của Venezuela.

Thế giới đã phần nào cảm nhận được cá tính của Maduro khi ông có bài phát biểu về cái chết của Tổng thống Hugo Chavez. Maduro cho rằng Mỹ đã cài cắm gián điệp nhằm ngầm phá hoại Venezuela và thậm chí còn cho rằng có thể ông Chavez đã bị đầu độc. 

Nhưng, chúng ta còn biết gì về con người này? 

Tháng 12 năm ngoái, tờ Foreign Policy đăng tải bài báo của phóng viên Peter Wilson viết về Nicolás Maduro, người đã có bước thăng tiến thần tốc từ một tài xế xe bus trở thành một lãnh đạo công đoàn. Xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ ở Caracas, Maduro đã trở thành người được ông Chavez tin tưởng nhất. 

Trước khi Tổng thống Chavez thực hiện cuộc đảo chính năm 1992, Maduro đã trở thành người ủng hộ ông. Khi Chavez lên nắm quyền vào năm 1999, ông làm việc trong cơ quan lập pháp. Năm 2006, Maduro trở thành Ngoại trưởng. Khi còn ở cương vị Ngoại trưởng, một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của ông là bài diễn văn năm 2007, cho rằng Mỹ “hoàn toàn điên rồ”.

Năm ngoái, ông Chavez bổ nhiệm Maduro làm Phó Tổng thống. Động thái này được rất nhiều người nhận định là dấu hiệu cho thấy Maduro chính là “người thừa kế” của Chavez. Xuất thân nghèo khổ giúp Maduro nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân chúng và ông vẫn là một trong những lãnh đạo được yêu mến nhất ở Venezuela. 

Thế giới có thể mong đợi gì ở Maduro? Các chuyên gia mô tả đây là một người khá bình tĩnh. Theo tờ New York Times, các bạn bè của ông mô tả Maduro là “một người đàn ông thường cười lớn, thích ăn sandwich dài, hút xì gà và thích cả bóng chày”. 

Theo Miguel Tinker Salas – giáo sư nghiên cứu lịch sử Mỹ Latinh tại đại học Pomona, chắc chắn Maduro sẽ không thể trở thành một Chavez thứ hai. Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách mà ông Chavez luôn ủng hộ. Venezuela vẫn ở giai đoạn chuyển đổi với một tương lai không rõ ràng.

Một câu hỏi lớn khác được đặt ra là liệu Maduro có thể chính thức trở thành Tổng thống hay không. Diosdado Cabello, người phát ngôn của Quốc hội Venezuela, cũng đang chạy đua vào ghế Tổng thống. Điều này khiến mâu thuẫn phát sinh trong chính nội bộ đảng của ông Chavez. 

Thu Hương

huongnt

BI

Trở lên trên