MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chart] Philippines – Luồng gió mới của Đông Nam Á

30-01-2015 - 15:42 PM | Tài chính quốc tế

Với dân số trẻ, tập trung nhiều hơn vào sản xuất và một vị Tổng thống giữ vững cam kết về tăng trưởng bền vững, kinh tế Philippines đang vững bước tiến lên phía trước.

Philippines không còn là “kẻ ốm yếu của châu Á”, Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế - xã hội Philippines Arsenio Balisacan đã tuyên bố như vậy sau khi nước này ghi nhận mức tăng trưởng 6,9% trong quý IV/2014. Năm 2014 cũng kết thúc 3 năm liên tiếp kinh tế Philippines tăng trưởng với tốc độ trên 6%, giúp nước này vượt qua Thái Lan – quốc gia vốn được coi là “cỗ máy tăng trưởng” của Đông Nam Á.

Dưới đây là 5 biểu đồ thể hiện sức mạnh của kinh tế Philippines vượt trội so với Thái Lan:

Tăng trưởng GDP

Trong khi hai nước ghi nhận mức độ tăng trưởng kinh tế gần bằng nhau trong năm 2006, kể từ đó đến nay kinh tế Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đảo chính quân sự, lũ lụt và những bất ổn chính trị đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Ngược lại, kinh tế Philippines đã bước từng bước vững chắc với những nỗ lực chống tham nhũng và cải thiện môi trường đầu tư của Tổng thống Benigno Aquino. Ông đã đạt được thành quả bước đầu cho những nỗ lực bền bỉ kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2010.

Sản xuất bùng nổ

Với dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, hoạt động sản xuất của Philippines bùng nổ. Trong khi đó, ngành sản xuất của Thái Lan bị “nhấn chìm” bởi đợt lụt lịch sử năm 2011, bởi đầu tư vào R&D giảm sút và công nghệ lạc hậu (đặc biệt là trong ngành điện tử).

Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF, xếp hạng sáng tạo của Thái Lan bị hạ từ bậc 33 của năm 2007 xuống thứ 67, trong khi Philippines được nâng mức xếp hạng.

Xuất khẩu tăng tốc

Kim ngạch xuất khẩu của Philippines (bao gồm hàng điện tử và dệt may) đã tăng trưởng 12% trong năm 2014. Ngược lại, lần đầu tiên trong ít nhất 20 năm qua, xuất khẩu của Thái Lan đã có 2 năm sụt giảm liên tiếp.

Nhiều nhà đầu tư từ bỏ Thái Lan để đến với các nước có chi phí rẻ hơn và ổn định hơn về chính trị như Việt Nam hay Indonesia.

Tiêu dùng tăng trưởng tốt

Tiêu dùng tăng trưởng tốt

Kiều hối và tiền lương tăng lên là lực đẩy cho tiêu dùng nội địa ở Philippines, giúp nước này đối phó tốt với đà hồi phục không đồng đều của kinh tế thế giới. Ở Thái Lan, chính phủ cắt giảm chi tiêu và bất ổn chính trị kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng tư nhân.

Cấu trúc dân số thuận lợi

Theo số liệu từ Liên hợp quốc, năm 2014 khoảng 31% dân số Philippines ở trong độ tuổi 10 – 24 tuổi. Tỷ lệ ở Thái Lan chỉ là 20%. Tỷ lệ sinh trung bình ở Philippines trong giai đoạn 2010 – 2015 ước tính ở mức 3,1%, trong khi của Thái Lan là 1,4%. Rõ ràng là Thái Lan đang chứng kiến số dân trong độ tuổi lao động bị thu hẹp với tốc độ nhanh nhất ở Đông Nam Á.

Thu Hương

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên