MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số Dow Jones cao nhất mọi thời đại

30-10-2013 - 06:31 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm với các chỉ số chính đều lập kỷ lục.

Thị trường tăng điểm sau khi lợi nhuận của các công ty đồng loạt vượt dự báo. Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng đang chậm lại, khiến nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ duy trì chính sách kích thích kinh tế.

Kết thúc phiên hôm qua (29/10), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,6%, lên 1.771,95 điểm và đã lập kỷ lục phiên thứ 3 liên tiếp. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, lên 15.680,35 điểm – vượt qua mốc cao nhất mọi thời đại được lập hôm 18/9. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6 tỷ cổ phiếu, tương đương với mức trung bình 3 tháng. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm điện thoại và hàng tiêu dùng tăng ít nhất 0,9%. Cổ phiếu của AT&T tăng 2% - cao thứ hai trong chỉ số Dow Jones. Tăng mạnh nhất là cổ phiếu IBM. 

Kết quả kinh doanh của các công ty cùng với dữ liệu về nền kinh tế khiến chỉ số S&P 500 đã tăng 13 trong số 15 phiên gần đây. Trong số 290 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận tăng trưởng trung bình 5,9% trong khi doanh thu tăng 3,6%. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy doanh số bán lẻ giảm 0,1% trong tháng trước. Số xe hơi bán ra giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2012. Giá bán buôn cũng đột ngột giảm trong tháng 9. 

Một báo cáo khác cho thấy niềm tin tiêu dùng tháng 10 giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011. Bế tắc về ngân sách và trần nợ ở Washington đã ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng. 

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên