MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số Dow Jones cao nhất mọi thời đại

28-11-2013 - 07:25 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường tăng điểm bởi số liệu về thị trường lao động và niềm tin tiêu dùng khiến nhà đầu tư lạc quan hơn về nền kinh tế.

Chỉ số S&P 500 kéo dài số điểm tăng lên trong tháng 11 với cổ phiếu HP dẫn đầu xu hướng tăng điểm mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ. Thị trường tăng điểm bởi số liệu về thị trường lao động và niềm tin tiêu dùng khiến nhà đầu tư lạc quan hơn về nền kinh tế.

Kết thúc phiên hôm qua (27/11), chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lên mức cao kỷ lục 1.807,23 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, lên mức cao nhất mọi thời đại 16.097,33 điểm. Tổng cộng có khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp nhất kể từ ngày 26/4. 

Số liệu được công bố hôm qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang có những bước tiến khá mạnh mẽ. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 bất ngờ tăng từ 73,2 lên 75,1 điểm. 

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan nhận định có thể trong năm 2014 nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn dự báo. Ông cũng cho rằng TTCK hiện không ở trong tình trạng bong bóng. 

8 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất (1%). Cổ phiếu của HP tăng 9,1%, lên 27,36 USD – cao nhất kể từ tháng 2/2012. Cổ phiếu Apple tăng 2,4%, lên 545,96 USD – cao nhất kể từ tháng 1. 

Ngược lại, giá dầu thô giảm mạnh đè nặng lên nhóm cổ phiếu năng lượng. Nhóm này giảm 0,7% - mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên