MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Chiến tranh cà chua” giữa Mỹ và Mexico

23-10-2012 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Không riêng Florida, mà kinh tế nông nghiệp ở cả tiểu bang Texas cũng lao đao bởi trái cây Mexico bán dưới giá thành hiện diện khắp nơi.

Mỹ đã chính thức cấm nhập khẩu sản phẩm cà chua từ nước Mexico láng giềng. Nguyên nhân khiến Chính phủ Mỹ phải ra quyết định nêu trên, dựa theo kiến nghị của giới nhà nông phản đối phía Mexico đã bán các sản phẩm như cà chua tươi và đóng hộp dưới chi phí giá thành, vi phạm điều luật chống bán phá giá trên thị trường Hoa Kỳ. 

Quyết định này đã chính thức khởi sự "chiến tranh cà chua" giữa 2 quốc gia lân bang - như giới bình luận kinh tế ám chỉ.

Liên bang Mexico xuất khẩu các sản phẩm cà chua trị giá tới 1,8 tỉ USD mỗi năm vào thị trường Hoa Kỳ, trong khi Mỹ là nước sản xuất cà chua đứng hàng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc, chủ yếu là tại vùng duyên hải phía đông nam thuộc tiểu bang Florida. 

Không riêng Florida, mà kinh tế nông nghiệp ở cả tiểu bang Texas cũng lao đao bởi trái cây Mexico bán dưới giá thành hiện diện khắp nơi.

Để quyết định cấm nhập cà chua Mexico thực sự có hiệu lực thi hành, đương nhiên vẫn phải trình vấn đề ra trước 2 viện của Quốc hội thông qua biểu quyết, đồng nghĩa với việc kết quả cuối cùng sẽ có trong vòng 270 ngày tiếp theo.

Được biết cây cà chua vốn có xuất xứ sơ khởi từ châu Mỹ Latinh, nhưng Mexico là quốc gia đầu tiên áp dụng việc trồng đại trà sản phẩm nông nghiệp phổ biến này

Theo Q.Phú
CAND

huongnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên