MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Đức nỗ lực thâu tóm ngân hàng cho vay bất động sản hàng đầu

10-04-2009 - 07:06 AM | Tài chính quốc tế

Đây là lần đầu tiên trong hơn 70 năm chính phủ Đức tiến hành quốc hữu hoá ngân hàng.

Chính phủ Đức có kế hoạch mua ngân hàng cho vay bất động sản Hypo Real Estate Holding AG.

 

Như vậy nhiều khả năng chính phủ sẽ tiến hành quốc hữu hoá ngân hàng đầu tiên từ thập niên 1930.

 

Quỹ giải cứu ngân hàng của chính phủ Đức đã bỏ thầu 1,39 euro tương đương 1,84 USD/cổ phiếu tương đương 290 triệu euro cho tổ chức cho vay có trụ sở tại Munich này. Mức giá này cao hơn 16% so với mức giá đóng cửa ngày 08/04 của cổ phiếu Hypo là 1,20USD/cổ phiếu.

 

Chính phủ Đức đã cung cấp 102 tỷ euro và đảm bảo nợ để duy trì hoạt động tại Hypo Real Estate sau khi tình hình tài chính khó khăn tại bộ phận Depfe Plc đẩy ngân hàng này đến bờ vực phá sản.

 

Tháng 3/2009, chính phủ đã năm 8,7% cổ phần tại Hypo Real Estate trong nỗ lực đầu tiên để nắm quyền kiểm soát ngân hàng này. Bằng việc nắm phần lớn cổ phần, chính phủ đang tiền gần hơn đến khả năng gạt ra tất cả cổ đông còn lại của tập đoàn.

 

Cổ phiếu của Hypo Real Estate trong phiên giao dịch ngày 09/04 tại thị trường Đức tăng 16% lên mức 1,39euro/cổ phiếu.

 

Cổ phiếu của hãng đã giảm 55 trong năm 2009, giá trị thị trường của tập đoàn chỉ còn lại 319 triệu euro.

 

Đại diện quỹ giải cứu ngân hàng của chính phủ Đức cho rằng mức giá chính phủ đưa ra là hết sức hấp dẫn.

 

Ông Thomas Stoegner, một chuyên gia phân tích thị trường tại Frankfurt, nhận định mức giá chính phủ đưa ra là phù hợp và các bên liên quan nên chấp nhận mức giá này nếu không các giải pháp khác sẽ chỉ mang lại hậu quả tệ hại.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên