MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Ireland có thể sụp đổ trước khi bất kỳ kế hoạch giải cứu nào được đưa ra

23-11-2010 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Anh tuyên bố sẵn sàng cứu Ireland. Ngân hàng Anh đang cho Ireland vay khoảng 140 tỷ bảng và mỗi người Ireland tiêu 3.607 bảng/năm vào hàng hóa nhập từ Anh.

Phiên giao dịch ngày đầu tuần, cổ phiếu các ngân hàng Anh trượt dốc mạnh sau thông tin kế hoạch giải cứu Ireland sẽ không thể cứu được ngành ngân hàng nước này và chính phủ Ireland có thể sụp đổ trước khi bất kỳ kế hoạch giải cứu nào được đồng thuận.

Thị trường trước đó đã kỳ vọng kế hoạch giải cứu trị giá khoảng 70 tỷ euro được chính phủ Ireland, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đồng thuận sẽ giúp giảm thiểu sự sợ hãi của nhà đầu tư về nhóm nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau khi chính phủ Ireland đương nhiệm thừa nhận họ cần hỗ trợ, Đảng Green Party, đảng ủng hộ thủ tướng Brian Cowen của Ireland, kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào cuối tháng 1/2011.

Các ngân hàng Anh hiện đang cho Ireland vay khoảng 140 tỷ bảng Anh.

Hôm qua, Thủ tướng Ireland tuyên bố ông sẽ thương thuyết về gói giải cứu trước khi giải tán chính phủ Ireland và tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 1/2011.

Trong tuyên bố khẩn cấp gửi liên chính phủ Anh, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne thông báo chính phủ Anh sẽ đóng vai trò chủ chốt trong các kế hoạch giải cứu của quốc tế dành cho Ireland. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục gánh thêm khoản nợ chồng chất.

Tổng số tiền mà chính phủ Anh dành để cứu Ireland nhiều khả năng sẽ hơn 7 tỷ bảng cho đến 10 tỷ bảng.

Theo cấu trúc của thỏa thuận mới đạt được, chính phủ Anh nhiều khả năng cũng sẽ góp tiền để cứu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay bất kỳ nước nào khác thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu. Gánh nặng thuế của người dân Anh sẽ tăng thêm 3 tỷ bảng.

Ireland hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Anh. Mỗi người Ireland chi tiêu 3.607 bảng/năm vào hàng hóa nhập từ Anh.

Thuế doanh nghiệp tại Ireland hiện là 12,5%, mức thuế doanh nghiệp tại Anh và Đức lần lượt là 28 và 30%.

Khả năng chính phủ sụp đổ và thuế doanh nghiệp tăng đã khiến Moody cảnh báo sẽ hạ xếp hạng tín dụng của Ireland. Xếp hạng tín dụng của Ireland hiện ở mức Aa2.

Ngọc Diệp
Theo IrishTimes


ngocdiep

Trở lên trên