MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Trung Quốc dồn lực cứu TTCK

19-09-2008 - 08:02 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã mất hơn 60% giá trị. Chính phủ nước này đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết để vực dậy thị trường.

Trung Quốc tiến hành giảm thuế chứng khoán và mua vào cổ phiếu của ba ngân hàng nhà nước lớn nhất nước này để củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào một trong những thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng tệ nhất thế giới năm 2008.

 

Tập đoàn đầu tư nhà nước Trung Quốc (CIC), tập đoàn có số vốn 200 tỷ USD đang trong quá trình thương lượng để mua 49% cổ phần của Morgan Stanley, sẽ mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, Bank of China và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

 

Chỉ số CSI 300 giảm hơn 60% trong năm nay khi bong bóng chứng khoán tại nước này xì hơi và kinh tế chững lại. Điều này ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận.

 

Ngày 17/09, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc (Industrial & Commercial Bank of China) nhường lại vị trí ngân hàng có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới cho ngân hàng HSBC bởi giá trị của ngân hàng đã sụt giảm 241 tỷ USD chỉ trong chưa đến 1 năm.

 

Ông Frank Gong, chuyên gia kinh tế trưởng tại JP Morgan Chase ở Hồng Kông nhận xét thị trường chứng khoán nước này đã sụt giảm quá nhiều. Sẽ cần có thêm nhiều biện pháp để hỗ trợ cho nền kinh tế như hỗ trợ tài chính và sử dụng chính sách tiền tệ.

 

Biện pháp này được đưa ra sau khi lần đầu tiên trong 6 năm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất vào ngày 15/09 và cho phép phần lớn các ngân hàng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

 

Chính phủ đã không thể ngăn được sự đi xuống của thị trường sau khi tiến hành một số biện pháp trong đó bao gồm hạn chế bán cổ phiếu bắt đầu từ ngày 23/04/2008. Chỉ số CSI 300 tăng gấp 7 lần từ tháng 7/2005 đến ngày 16/10/2007. Ngay lập tức thị trường này trở thành thị trường chứng khoán đắt giá nhất thế giới.

 

Phan Thục Nhi
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên