MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị có tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới

12-06-2009 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Tổng tài sản do BlackRock quản lý sau khi hoàn thành thương vụ thâu tóm sẽ lên tới 2,7 nghìn tỷ USD.

BlackRock, tổ chức quản lý tiền tệ hàng đầu của Mỹ, công bố sẽ mua lại Barclays Global Investors (BGI) với giá 13,5 tỷ USD. Tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới sẽ ra đời.

Tổng tài sản do BlackRock quản lý sau khi hoàn thành thương vụ này sẽ lên tới 2,7 nghìn tỷ USD. BlackRock từ trước đến nay vốn nổi tiếng với những hoạt động kinh doanh với nhiều tổ chức lớn và chính phủ trên khắp thế giới.

Với thương vụ này, BlackRock sẽ có thể tiếp cận được với thị trường ETFs đang tăng trưởng nóng và một số đối tượng nhà đầu tư mới.

BlackRock sẽ trả 6,6 tỷ USD tiền mặt và số còn lại bằng cổ phiếu.

BGI hiện đang là quỹ quản lý tiền tệ lớn nhất châu Âu, quỹ có hoạt động tại 15 nước. BlackRock đã vượt qua đối thủ là Bank of New York Mellon để chiến thắng trong thương vụ này.

BlackRock cũng sẽ thâu tóm bộ phận iShares của Barclays.

BlackRock đã hoạt động 21 năm, ban đầu trong thị trường thế chấp và sau đó phát triển mạnh nhờ một loạt các vụ thâu tóm trong đó có thương vụ mua lại bộ phận quản lý tài sản của Merrill Lynch vào năm 2006 với giá 8,6 tỷ USD.

Barclays sẽ sở hữu khoảng 20% cổ phần tại BlackRock và hai công ty sẽ mở rộng kết hợp trong hoạt động đầu tư ngân hàng và quản lý tài sản.

Theo Reuters

Thu Giang


ngocdiep

Trở lên trên