MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 3 liên tiếp

07-01-2014 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường giảm điểm sau khi báo cáo cho thấy ngành dịch vụ tăng trưởng chậm hơn dự báo.

TTCK Mỹ tiếp tục giảm điểm với chuỗi giảm dài nhất vào đầu năm mới cho chỉ số S&P 500 kể từ 2005 tới nay. Thị trường giảm điểm sau khi báo cáo cho thấy ngành dịch vụ tăng trưởng chậm hơn dự báo.

Kết thúc phiên hôm qua (6/1), chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, xuống còn 1.826,77 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,3%, xuống còn 16.425,10 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,5 tỷ cổ phiếu, cao hơn 9% so với mức trung bình 3 tháng.

Chỉ số phi sản xuất của Viện quản lý nguồn cung đã giảm từ 53,9 điểm trong tháng trước xuống còn 53 điểm trong tháng 12. Trước đó, các chuyên gia dự báo chỉ số này sẽ tăng lên 54,7 điểm. 

Thị trường giảm bớt số điểm đã mất sau khi Byron Wien đến từ Blackstone Group dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng hơn 3% trong năm 2014. Ông cũng dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tăng khoảng 20% trong năm nay sau khi có một đợt điều chỉnh sâu. 

Cổ phiếu của Twitter giảm 3,9% sau khi Morgan Stanley nhận định nhà đầu tư có thể bán tháo cổ phiếu này bởi tiểu blog đã đánh mất doanh thu quảng cáo trực tuyến vào những đối thủ cạnh tranh lớn hơn như Facebook. 

Các cổ phiếu tài chính tăng thêm 0,2% và trở thành nhóm tăng điểm mạnh thứ hai trong chỉ số S&P 500.

Minh Anh 

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên