MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ nhóm xây dựng

18-08-2015 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ đã thể hiện sự dẻo dai bền bỉ của đợt tăng giá đã kéo dài 6,5 năm kể cả sau khi động thái phá giá nội tệ của Trung Quốc khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm với cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở tăng khá mạnh trước khi nước Mỹ công bố các số liệu kinh tế mà qua đó có thể đoán biết về con đường nâng lãi suất của Fed.

Kết thúc phiên hôm qua (17/8), chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, lên 2.102,44 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, đóng cửa đạt 17.545,18 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,9%. Tổng cộng có khoảng 5,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 15% so với mức trung bình 3 tháng.

Chứng khoán Mỹ đã thể hiện sự dẻo dai bền bỉ của đợt tăng giá đã kéo dài 6,5 năm kể cả sau khi động thái phá giá nội tệ của Trung Quốc khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Vì những lo lắng về Trung Quốc đã nguội dần, giờ đây nhà đầu tư hướng sự tập trung sang sức mạnh của kinh tế Mỹ và những ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của Fed.

9 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm với các nhóm y tế và tiêu dùng không thiết yếu tăng mạnh nhất. Năng lượng là nhóm duy nhất giảm điểm với giá dầu giảm 1,5%. Cổ phiếu của Chevron mất 2%.

Nhóm các công ty xây dựng nhà ở tăng 2,1%. Chỉ số niềm tin của các công ty xây dựng tăng lên mức 61 điểm, cao nhất kể từ tháng 11/2005.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên