MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, USD cao nhất 14 tháng

18-09-2014 - 08:15 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall tăng điểm nhẹ sau khi Fed tuyên bố tiếp tục cắt giảm QE và giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhưng lại nâng dự báo về lãi suất ở thời điểm cuối năm 2015.

Sau khi kết quả của cuộc họp kéo dài 2 ngày của Cục dự trữ liên bang (Fed) được công bố, các chỉ số chính trên TTCK Mỹ đảo chiều và kết thúc phiên ở mức gần như không thay đổi.

Kết thúc phiên hôm qua (17/9), chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lên 2.001,57 điểm sau khi tăng khoảng 0,6% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 24,88 điểm, lên mức kỷ lục 17.156,85 điểm. 
Các cổ phiếu hàng hóa, tài chính và điện thoại dẫn đầu xu hướng tăng điểm của 7/10 nhóm chính của chỉ số S&P 500. 

TTCK tăng điểm nhẹ sau khi Fed đưa ra thông báo nhận định nền kinh tế đang tăng trưởng ở tốc độ vừa phải và lạm phát vẫn ở dưới mức mục tiêu. Fed duy trì cam kết giữ lãi suất ở mức gần 0 trong “một thời gian đáng kể” sau khi chương trình mua tài sản kết thúc hoàn toàn vào tháng 10. Tuy nhiên, dự báo về lãi suất liên bang vào cuối năm 2015 đã tăng từ mức 1,125% hồi tháng 6 lên 1,375%. 

Số liệu mới được công bố hôm qua cho thấy chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tháng 8, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong hơn 1 năm qua. Điều này chứng tỏ lạm phát vẫn ở cách xa mức mục tiêu. 

Sau báo cáo của Fed, trái phiếu kho bạc Mỹ giảm giá trong khi đồng USD tăng giá. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 2,62% - cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,7%, lên mức cao nhất 14 tháng. 


Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên