MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm điểm

28-07-2015 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Đà giảm điểm của phiên hôm qua khiến giá trị vốn hóa của toàn bộ TTCK Trung Quốc giảm 613 tỷ USD.

Phiên sáng nay, TTCK Trung Quốc lại tiếp tục giảm điểm, khiến sắc đỏ bao trùm toàn bộ thị trường châu Á trong bối cảnh đà giảm kéo dài của thị trường hàng hóa gây nên tâm lý ngại rủi ro.

Đầu phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 4%, chạm mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Sau đó thị trường Trung Quốc có hồi phục chút ít, thu hẹp mức giảm xuống còn 1,8%.

Đà giảm điểm của phiên hôm qua khiến giá trị vốn hóa của toàn bộ TTCK Trung Quốc giảm 613 tỷ USD.

“Lời cảnh báo từ các giao dịch ký quỹ cùng với các mã bị ngừng giao dịch đã làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư trong khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang bị một đám mây bao phủ”, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng National Australia Bank nhận định.

Những lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ chần chừ không muốn tung thêm biện pháp hỗ trợ thị trường và chỉ số chính rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 điểm cũng góp phần tạo nên cơn bán tháo. “Khi ngưỡng 4.000 điểm bị phá vỡ, chốt lời hoặc tối thiểu hóa xu hướng giảm sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu”, một chuyên gia đến công ty chứng khoán Haitong nhận định.

Chỉ số Nikkei 225 của TTCK Nhật Bản chạm đáy thấp nhất 2 tuần. Cổ phiếu của các công ty có liên quan nhiều nhất đến thị trường Trung Quốc giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số S&P ASX 200 của TTCK Australia cũng giảm điểm mạnh bởi Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Trong khi đó chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần gần đây.

 

Tú Anh

CNBC

Trở lên trên